Nhà sản xuất trò chơi điện tử Capcom chuyển hướng sang thị trường Ấn Độ
Theo Giám đốc điều hành công ty phát triển và phát hành trò chơi điện tử Nhật Bản Capcom Haruhiro Tsujimoto, công ty này có thể bán được nhiều bản sao trò chơi ở Ấn Độ hơn ở Trung Quốc trong vòng 10 năm trong bối cảnh nhà phát hành tựa game Resident Evil tìm kiếm các thị trường mới để tăng trưởng dài hạn.
Chìa khóa cho chiến lược của công ty có trụ sở tại Osaka này là đảm bảo các mối quan hệ hợp tác trong nước để nâng cao danh tiếng và doanh số bán trò chơi PC tại các thị trường mới nổi, đồng thời mở rộng việc cung cấp các tựa game chất lượng cho điện thoại thông minh. Ông Haruhiro Tsujimoto nhấn mạnh Ấn Độ là một khu vực trọng điểm.
Ông Tsujimoto cho biết thị trường trò chơi ở Ấn Độ sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân trong 5 đến 10 năm nữa, khi những sinh viên đại học yêu thích trò chơi ngày càng lớn lên và nền kinh tế phát triển. Dân số Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc. Cân nhắc điều đó, Capcom kỳ vọng có thể sẽ làm tốt hơn tại Ấn Độ so với ở Trung Quốc.Capcom, công ty sở hữu các tựa game đình đám như Street Fighter và Monster Hunter, đang tìm kiếm quan hệ đối tác để tiếp thị các tựa game của họ ở Ấn Độ và Đông Nam Á. Ông Tsujimoto cho biết các nhà sản xuất thiết bị địa phương và những người có ảnh hưởng có thể giúp Capcom mở rộng hơn nữa về lượt tải xuống kỹ thuật số, hiện chiếm 90% tổng doanh số bán trò chơi điện tử.
Sự hiện diện của Capcom ở Ấn Độ vẫn còn rất nhỏ, chỉ hơn 100.000 bản trò chơi điện tử mỗi năm, một phần do công ty ít có danh tiếng trong lĩnh vực trò chơi di động và nỗ lực bán hàng hạn chế. Điện thoại thông minh là thiết bị chính giúp nhiều thanh niên Ấn Độ truy cập Internet, khiến danh mục trò chơi di động đa dạng trở nên cần thiết để Capcom mở rộng sự hiện diện tại nước này. Capcom đặt mục tiêu doanh số hàng năm ở Ấn Độ lên tới 2 triệu bản trong 10 năm tới, để sánh ngang hoặc vượt qua hoạt động của họ tại Trung Quốc. Theo công ty nghiên cứu trò chơi tập trung vào châu Á Niko Partners, thị trường trò chơi điện tử của Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 1,6 tỷ USD vào năm 2027, gần gấp đôi doanh thu dự kiến vào năm 2023. Theo dữ liệu của Newzoo, sự hiện diện ít ỏi của Capcom trong mảng trò chơi miễn phí được nhiều người coi là một điểm yếu, vì trò chơi di động chiếm khoảng một nửa thị trường trò chơi điện tử toàn cầu. Nhưng thay vì tự mình tạo ra những trò chơi như vậy, Capcom có kế hoạch cấp phép nội dung cho các công ty khác. Năm nay, Capcom đã mời Niantic, người tạo ra Pokémon Go, để phát triển trò chơi di động Monster Hunter Now, được phát hành vào đầu tháng này. Ông Tsujimoto cho biết các trò chơi điện thoại thông minh miễn phí truyền thống "không phù hợp với thương hiệu của Capcom". Thay vào đó, ông cho biết công ty sẽ tập trung phát hành các tựa game tải xuống trên các thiết bị thông minh. Capcom cho biết vào đầu tháng này họ sẽ phát hành trò chơi Resident Evil có thể chơi được trên các thiết bị iPhone và iPad của Apple. Capcom đặt mục tiêu bán hơn 100 triệu bản trò chơi mỗi năm, phần lớn đến từ các trò chơi được phát hành trong những năm tài chính vừa qua./.Tin liên quan
-
Chuyển động DN
GameStop sa thải CEO, bổ nhiệm chủ tịch điều hành mới
18:05' - 08/06/2023
Công ty bán lẻ trò chơi điện tử, thiết bị điện tử tiêu dùng và trò chơi của Mỹ GameStop mới đây cho biết đã sa thải Giám đốc điều hành (CEO) Matthew Furlong.
-
Công nghệ
Apple không cho Epic Games tiếp cận các công cụ phát triển ứng dụng
14:37' - 29/08/2020
Apple ngày 28/8 cho biết họ thực hiện quyết định chặn Epic Games -nhà sản xuất game Fortnite đình đám- không được tiếp cận các công cụ cập nhật trò chơi trên thiết bị di động của họ.
-
Công nghệ
Google miễn phí dịch vụ chơi game trực tuyến Stadia trong mùa dịch
13:24' - 09/04/2020
Ngày 8/4, Google đã miễn phí cho dịch vụ chơi game trực tuyến Stadia để người dùng có thêm lựa chọn giải trí trong thời gian ở nhà do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
RCEP mở rộng cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao với nông sản Việt
12:44'
Hiệp định RCEP mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn SPS.
-
Thị trường
Hà Tĩnh siết an toàn thực phẩm từ chợ đến cơ sở kinh doanh
09:37'
Tại Hà Tĩnh, việc bảo đảm an toàn thực phẩm đang được tăng cường từ các chợ truyền thống, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đến hàng quán kinh doanh thực phẩm ăn sẵn.
-
Thị trường
Văn hóa Việt Nam thu hút tại hội chợ ASEAN ở Hy Lạp
19:20' - 12/05/2026
Gian hàng Việt Nam với các sản phẩm thương hiệu quốc gia và ẩm thực truyền thống đã thu hút đông đảo khách tham quan.
-
Thị trường
Siết chất lượng từ vùng trồng để giữ thị trường cho nông sản xuất khẩu
16:27' - 12/05/2026
Để hạn chế nguy cơ ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu hoặc bị trả hàng do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, doanh nghiệp và người dân cần chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ khâu sản xuất.
-
Thị trường
Vải thiều sớm “được chất” trong năm mất mùa
15:10' - 12/05/2026
Những ngày này, vùng vải sớm Phúc Hòa – thủ phủ vải thiều chín sớm của tỉnh Bắc Ninh đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch.
-
Thị trường
Hà Nội đồng loạt triển khai chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ
22:13' - 11/05/2026
Hà Nội đồng loạt triển khai chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ
-
Thị trường
Sầu riêng, mít rớt giá: Đồng Tháp kiến nghị gỡ nghẽn kiểm nghiệm
10:12' - 11/05/2026
Đồng Tháp đang bước vào vụ thu hoạch chính với sản lượng lớn. Sản lượng sầu riêng ước đạt hơn 111.200 tấn; riêng tháng 5 khoảng 74.387 tấn và tháng 6 khoảng 36.834 tấn.
-
Thị trường
Xung đột Trung Đông làm chao đảo ngành hàng xa xỉ thế giới
07:49' - 11/05/2026
Tập đoàn Pháp LVMH – chủ sở hữu các thương hiệu Louis Vuitton, Dior, Givenchy hay Moët & Chandon – cho biết doanh thu quý I chỉ tăng 1% theo cùng kỳ, đạt 19,1 tỷ euro (khoảng 21,6 tỷ USD).
-
Thị trường
CEO của Saudi Aramco cảnh báo thị trường dầu mỏ sẽ bị gián đoạn kéo dài đến năm 2027
07:27' - 11/05/2026
Ông Amin Nasser, CEO của Saudi Aramco, nhận định kể cả trong trường hợp dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz được khôi phục ngay lập tức, thì thị trường dầu mỏ vẫn sẽ mất vài tháng để tái cân bằng.

Capcom chuyển hướng sang thị trường Ấn Độ. Ảnh: Reuters