Nhập khẩu hành tây của Hàn Quốc tăng gấp bốn lần do thời tiết xấu

06:39' - 27/02/2021
BNEWS Khối lượng hành tây nhập khẩu của “xứ sở kim chi” từ đầu năm đến ngày 17/2 vừa qua đạt 13.715 tấn, cao hơn bốn lần so với giai đoạn tháng 1-2/2020.
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA) cho biết nhập khẩu hành tây của nước này trong giai đoạn tháng 1-2/2021 tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước, do mùa mưa kéo dài và hàng loạt cơn bão đã giáng đòn mạnh vào sản xuất nông nghiệp.

Theo MAFRA, khối lượng hành tây nhập khẩu của “xứ sở kim chi” từ đầu năm đến ngày 17/2 vừa qua đạt 13.715 tấn, cao hơn bốn lần so với giai đoạn tháng 1-2/2020. Trong đó, lượng hành tây nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tới 63% tổng lượng hành nhập khẩu , tiếp đến là Nhật Bản với 32%.

Gần đây, giá hành tây tại Hàn Quốc đã tăng lên mức 3.314 won (2,98 USD)/kg, tăng gần gấp đôi so với mức giá trung bình 1.750 won/kg trong năm ngoái, giữa bối cảnh sản lượng của loại nông sản này giảm mạnh bởi mùa mưa kéo dài.

Bộ trên dự kiến Hàn Quốc sẽ phụ thuộc nhiều vào nguồn hàng nông sản nhập khẩu cho đến tháng Tư, thời điểm thu hoạch hành tây năm nay bắt đầu.

Hàn Quốc dự kiến sẽ mở rộng giám sát đối với các nhà bán lẻ và bán buôn địa phương để ngăn chặn tình trạng thao túng xuất xứ của mặt hàng nông sản trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục