Tín dụng hộ gia đình của Hàn Quốc đạt kỷ lục mới

08:53' - 24/02/2021
BNEWS Theo BoK, tín dụng hộ gia đình của nước này đã đạt mức cao mới 1.726,1 nghìn tỷ won (1,6 nghìn tỷ USD) vào cuối tháng 12/2020.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 23/2 cho biết, các khoản nợ hộ gia đình của nước này đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2020 do các hộ gia đình đổ xô đi mua nhà và đầu tư vào chứng khoán trong bối cảnh lãi suất cơ bản thấp kỷ lục.

Theo BoK, tín dụng hộ gia đình của nước này đã đạt mức cao mới 1.726,1 nghìn tỷ won (1,6 nghìn tỷ USD) vào cuối tháng 12/2020, tăng 125,8 nghìn tỷ won (113,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước đó, ghi dấu mức tăng hàng năm lớn nhất trong bốn năm kể từ năm 2016.

Trong thời gian từ tháng 10-12/2020, tín dụng hộ gia đình đạt 44,2 nghìn tỷ won (39,8 tỷ USD) và là mức tăng hàng quý lớn thứ ba kể từ khi số liệu bắt đầu được tổng hợp vào năm 2003.

BoK đã giữ lãi suất chuẩn ở mức thấp nhất 0,50% kể từ tháng 5/2020. Trong quý IV/2020, các khoản vay tín dụng và thế chấp lần lượt tăng 20,2 nghìn tỷ won (18,2 tỷ USD) và 24,3 nghìn tỷ won (21,9 tỷ USD). Cũng trong quý này giao dịch mua hàng bằng thẻ tín dụng đã giảm 0,2 nghìn tỷ won (180 triệu USD) xuống 95,9 nghìn tỷ won (86,4 tỷ USD)./.

>>Thống đốc BoK: Tiền kỹ thuật số sẽ biến động giá mạnh hơn nữa

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục