Nhật Bản: Giá trị tài sản của các gia đình đạt kỷ lục gần 2 triệu tỷ yen

09:00' - 21/12/2021
BNEWS Giá trị tài sản của các gia đình Nhật Bản chạm mức cao kỷ lục gần 2 triệu tỷ yen (18.000 tỷ USD).

Số liệu của Ngân hàng trung ương Nhật Bản công bố ngày 20/12 cho thấy, giá trị tài sản của các gia đình nước này chạm mức cao kỷ lục gần 2 triệu tỷ yen (18.000 tỷ USD) vào cuối tháng Chín, khi người dân tiếp tục hạn chế chi tiêu do đại dịch và giá cổ phiếu tăng.

Con số 1.999,8 nghìn tỷ yen là cao nhất kể từ khi số liệu so sánh được công bố vào năm 2005 và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tiền mặt và tiền gửi tăng 3,7%, lên 1.072 nghìn tỷ yen, chiếm 53,6% tổng giá giá tài sản.

Tiền mặt và tiền gửi tăng khi người dân bị buộc phải ở trong nhà khi tình hình dịch xấu đi, khiến họ ít chi tiêu hơn.

Nhiều khu vực tại Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo và Osaka, áp dụng tình trạng khẩn cấp trong nhiều tháng cho đến cuối tháng Chín, khiến người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, trong khi quán bar cũng như nhà hàng đóng cửa sớm hơn.

Trong khi đó, giá trị tài sản bằng cổ phiếu tăng 28,6%, lên 218 nghìn tỷ yen, khi giá cổ phiếu tăng nhờ hy vọng vào sự phục hồi của các nền kinh tế lớn.

Tiền mặt và tiền gửi của các công ty phi tài chính tăng 4,4%, lên 321 nghìn tỷ yen, chiếm 25,6% tổng giá trị tài sản 1.250 nghìn tỷ yen, tăng 8,3%./.

>>>Ngân hàng trung ương Nhật Bản chấm dứt một số biện pháp kích thích tiền tệ khẩn cấp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục