BNEWS Các bệnh viện ở thủ đô Tokyo có thể sụp đổ trong bối cảnh số người nhập viện vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên tục tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội Y học Tokyo Haruo Ozaki vừa lên tiếng cảnh báo các bệnh viện ở thủ đô Tokyo có thể sụp đổ trong bối cảnh số người nhập viện vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên tục tăng.
Theo ông Ozaki, ngày càng có nhiều người trung niên và cao tuổi mắc COVID-19 nên số người nhập viện đang gia tăng và thời gian nhập viện kéo dài hơn.
Do vậy, các bệnh viện ở Tokyo có thể "không thể bảo vệ được các bệnh nhân COVID-19 cũng như các bệnh nhân khác”.
Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới ở thủ đô Tokyo liên tục tăng. Ngày 9/12, Tokyo ghi nhận thêm 572 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên toàn thành phố lên 44.927 ca, trong đó số bệnh nhân nhập viện điều trị 1.820 người.Trên toàn quốc, số ca nhiễm mới cũng tăng cao kỷ lục với 2.811 ca trong ngày 9/12, tăng mạnh so với con số kỷ lục trước đó 2.678 ca ghi nhận ngày 28/11, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 170.158 ca.
Với 42 ca tử vong mới, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Nhật Bản lên thành 2.500 ca.
Theo cảnh báo của ông Shigeru Omi, chuyên gia sức khỏe cộng đồng hàng đầu và là trưởng nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản, các hệ thống y tế ở thành phố Asahikawa thuộc tỉnh Hokkaido và các khu vực khác cũng đang rất căng thẳng, một số khu vực đang trong giai đoạn quyết định.
Trước việc dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Nhật Bản, nhiều chuyên gia lên tiếng kêu gọi Chính phủ thu hẹp quy mô của chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel”, đồng thời kêu gọi người dân cân nhắc việc đi lại trong thời điểm cuối năm.
Chuyên gia Omi cho rằng Chính phủ cần đưa các khu vực có số ca nhiễm mới tăng cao ra khỏi chương trình này.
Trong khi đó, ông Toshio Nakagawa, Chủ tịch Hội Y học Nhật Bản, kêu gọi những người đang có kế hoạch đi du lịch nên suy nghĩ lại, nhất là vào thời điểm hiện nay.
Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản dường như vẫn không muốn dừng chương trình “Go To Travel” do lo ngại việc này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới việc duy trì đà phục hồi của nền kinh tế.
Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định kéo dài chương trình này thêm 5 tháng, tới tháng 6/2021./.
- Từ khóa:
- nhật bản
- tokyo
- y tế nhật bản
- covid 19
Tin liên quan
Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế bổ sung hơn 700 tỷ USD
Gói kích thích bao gồm khoảng 40.000 tỷ yen (384,5 tỷ USD) chi trực tiếp và các sáng kiến nhằm giảm phát thải carbon cũng như thúc đẩy công nghệ số.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnThị trường vốn Việt Nam: Từ nâng hạng chỉ số đến đạt chuẩn đầu tư
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể mang lại dòng vốn khoảng 3,4 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi chính thức được đưa vào chỉ số.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
-
Ý kiến và Bình luậnGiáo sư Bỉ: Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản
Sau hơn 40 năm gắn bó với thủy sản Việt Nam, Giáo sư Patrick Sorgeloos cho rằng cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, chọn công nghệ phù hợp và cạnh tranh bằng chất lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc nhận định nguồn lực kiều bào có thể góp phần kết nối thị trường, thu hút nhân tài, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.












