Nhiều hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Tân Sửu năm 2021

07:02' - 04/12/2020
BNEWS Trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021, ngành lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động chăm lo người lao động thuộc khu vực phi chính thức, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 sắp tới, ngành lao động thành phố triển khai nhiều hoạt động chăm lo người lao động thuộc khu vực phi chính thức, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
Cụ thể, Liên đoàn Lao động thành phố dành hơn 1 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động, họp mặt, tặng quà cho 1.000 đoàn viên nghiệp đoàn.

Trong đó, mỗi đoàn viên nghiệp đoàn sẽ nhận 1 phần quà gồm tiền mặt 1 triệu đồng (do Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ) và phần quà bánh kẹo, mứt, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu trị giá 200.000 đồng (do Công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ). Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà trị giá 2 triệu đồng/phần cho các nghiệp đoàn tại 24 quận, huyện.
Theo ông Trần Đoàn Trung, để hạn chế tình trạng tụ tập đông người, phòng chống dịch COVID-19, việc họp mặt và tặng quà được tổ chức tại Công đoàn trực tiếp cấp trên cơ sở.

Công tác chăm lo phải đảm bảo thực hiện trước Tết, đúng đối tượng nhằm thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động ở khu vực phi chính thức; tạo điều kiện để đoàn viên nghiệp đoàn vui xuân đón Tết; Tết đến với mọi người, mọi nhà.
Trước đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã triển khai chương trình “Tết sum vầy” chăm lo cho 4.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.

Theo ông Trần Đoàn Trung, trên cơ sở thực tế, các cấp Công đoàn chủ động phối hợp cùng chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, công ty đa dạng hóa chương trình “Tết sum vầy” bằng nhiều hình thức như: Họp mặt chúc Tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức bán hàng bình ổn giá, chương trình phúc lợi đoàn viên gắn với nhu cầu của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021.
Liên đoàn Lao động thành phố sẽ cùng Liên đoàn Lao động các Quận 12, Phú Nhuận, Bình Tân và huyện Nhà Bè, Tổng Công ty du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công đoàn các khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố phối hợp cùng 1 doanh nghiệp (có trên 300 lao động) đang gặp khó khăn, thu hẹp sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cấp thành phố, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, căn cứ tình hình thực tiễn sẽ phối hợp cùng các ngành, chính quyền địa phương, ban quản lý khu lưu trú, chủ nhà trọ tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, hội thi gói bánh tét, bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả, hoa mai Tết cùng các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, tổ công nhân tự quản.

Đồng thời, Công đoàn cấp trên hỗ trợ Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình “Tết sum vầy” trên tinh thần phòng, chống dịch bệnh, tạo sự gắn kết, sẻ chia, chăm lo tốt nhất cho đoàn viên công đoàn, người lao động.
Ông Trần Đoàn Trung nhấn mạnh, mọi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên nghiệp đoàn, hộ gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết phải đảm bảo tính thiết thực, chu đáo, đúng người với phương châm “Tất cả đoàn viên công đoàn và người lao động đều có Tết”.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp đồng hành cùng tổ chức Công đoàn thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho người lao động; tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm cho người lao động vui xuân, họp mặt đoàn viên, đón Tết cổ truyền dân tộc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục