Nhiều nền kinh tế ở Nam Mỹ tăng trưởng cao hơn kỳ vọng

07:31' - 22/08/2021
BNEWS Cơ quan Thống kê Hành chính Quốc gia Colombia (DANE) cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II/2021 của nước này đã tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức tăng trưởng theo quý cao kỷ lục kể từ đầu thế kỷ 21 tới nay của nền kinh tế lớn thứ tư Mỹ Latinh này.

Theo DANE, mức tăng GDP trong quý vừa qua cao hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia kinh tế nước này. Riêng trong tháng 6/2021, nền kinh tế Colombia đã tăng trưởng 14,5%.

Trong giai đoạn từ tháng 4-6/2021, các lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất là thương mại (tăng 40,3%), công nghiệp chế tạo (tăng 32,5%) và hoạt động vui chơi giải trí (tăng 83,8%).

Các lĩnh vực khác ghi nhận mức tăng trưởng khả quan là nông nghiệp (tăng 3,8%), khai khoáng (tăng 7,1%), dịch vụ công cộng (tăng 9,1%), thông tin và truyền thông (tăng 10%), trong khi hoạt động tài chính và bất động sản tăng lần lượt 3,3% và 2,1%.

Theo các nhà phân tích tài chính, hoạt động kinh tế tăng trưởng mạnh được cho là điều kiện cần thiết để Ngân hàng trung ương Colombia tăng lãi suất tham chiếu hiện đang ở mức thấp kỷ lục 1,75% với mục đích kiềm chế áp lực lạm phát.

Năm ngoái, đại dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế Colombia suy giảm tới 6,8%, mức sụt giảm mạnh nhất trong nửa thế kỷ qua tại nước này. Tỷ lệ người nghèo tại quốc gia Mỹ Latinh này trong năm ngoái đã tăng vọt từ 37% lên 42%.

Đầu năm nay, Chính phủ Colombia đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6%. Ngay sau khi DANE công bố các số liệu kinh tế trong quý II/2021, Tổng thống Colombia Ivan Duque tuyên bố với thành tích ấn tượng trong thời gian qua, nền kinh tế lớn thứ tư Mỹ Latinh này có thể đạt mức tăng trưởng 7% cho năm nay.

Cùng ngày, Viện Thống kê và Tin học Quốc gia Peru (INEI) cho biết GDP của nước này trong tháng 6/2021 đã tăng 23,45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các ngành có mức tăng trưởng cao nhất trong tháng vừa qua là lưu trú và nhà hàng (tăng 225%), xây dựng (tăng 90,7%), giao thông vận tải (tăng 62,5%) và thương mại (tăng 19%).

Ngành khai khoáng, một trong những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Peru, tăng 7,78% với sản lượng khai thác sắt tăng 185,4%, thiếc tăng 53,1%, vàng tăng 34,9%, và bạc tăng 17,6 %.

Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2021, GDP của Peru đã tăng trưởng 20,94% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2020, nền kinh tế Peru đã phải hứng chịu những tác động nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19 với mức sụt giảm 11,12%, kết quả tồi tệ nhất trong ba thập kỷ qua. Chính phủ Peru dự báo GDP của nước này sẽ tăng 10% trong năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục