Những đồn đoán xung quanh kế hoạch ngân sách của Chính phủ Canada

07:46' - 15/03/2022
BNEWS Ngân sách sắp tới của Chính phủ Canada có khả năng sẽ khác với ngân sách của năm ngoái.

Hãng CBC News dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết, ngân sách sắp tới của Chính phủ Canada - có khả năng sẽ được công bố vào tuần đầu tiên của tháng 4/2022- sẽ khác với ngân sách của năm ngoái (vốn chỉ đề cập đến các biện pháp ứng phó với đại dịch) và sẽ giải thích về những bất ổn mới liên quan đến kinh tế và địa chính trị bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

 

Mô tả ngân sách năm nay là "thận trọng", quan chức trên dự báo các chương trình tài trợ của chính phủ trong đại dịch khó có khả năng sẽ được gia hạn sau khi hết hiệu lực.

Nhưng với những thách thức trong chuỗi cung ứng toàn cầu và áp lực lạm phát, các quan chức tài chính đã sử dụng nhiều những từ như "không chắc chắn" và "bất ổn".

Điều đó có nghĩa là các dự báo trong ngân sách về doanh thu, sức tăng trưởng, thâm hụt và lạm phát sẽ là những ước tính đi kèm với một lời cảnh báo: tất cả có thể thay đổi nếu hoàn cảnh thay đổi.

Tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu - với cuộc khủng hoảng người tị nạn, các lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Nga và giá dầu tăng cao - chắc chắn cũng sẽ đè nặng lên nền kinh tế Canada.

Ngân sách của Canada sẽ tính đến các khoản chi mới gần đây nhằm viện trợ nhân đạo và quân sự cho Ukraine. Đã có rất nhiều dự đoán về việc liệu cuộc khủng hoảng ở Ukraine có khiến Ottawa thúc đẩy chi tiêu quốc phòng hay không.

Trong một phát biểu vào tuần trước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland ám chỉ mạnh mẽ rằng chi tiêu quân sự của Canada đang được xem xét lại.

Các chuyên gia ước tính sẽ phải mất hàng chục tỷ CAD mới có thể đẩy chi tiêu quân sự của Canada đạt mục tiêu 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt ra.

Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ cấp cao khác nói rằng các ưu tiên tổng thể của Chính phủ Canada vẫn được giữ nguyên. Ông nói: "Chúng tôi có hai trụ cột. Một là mục tiêu tăng trưởng. Thứ hai là đảm bảo người dân Canada có thể tiếp cận sự tăng trưởng đó".

Vì vậy, giới quan sát dự báo các biện pháp chi tiêu sẽ nhằm giải quyết những khó khăn trên thị trường nhà ở, chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu và gây dựng một lực lượng lao động hiện đại, có khả năng thích ứng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng lạm phát dường như không còn là hiện tượng nhất thời và chiến sự có khả năng làm cho vấn đề này trở nên tồi tệ hơn.

Cho đến nay, chính phủ liên bang không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy Ottawa có kế hoạch cắt giảm gói chi tiêu 100 tỷ CAD (khoảng 78 tỷ USD) trong ba năm được công bố trong ngân sách năm ngoái.

Robert Asselin, phó Chủ tịch về chính sách tại Hội đồng kinh doanh Canada cho rằng thật sai lầm khi tiếp tục bơm hàng tỷ CAD vào nền kinh tế khi lạm phát đã cao gấp ba lần so với mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Canada.

Theo ông Asselin, người dân Canada sẽ hiểu nếu chính phủ rút lại các cam kết chi tiêu đã hứa trước đó khi mục tiêu chính của khoản chi đó là kích thích nền kinh tế.

Ông Kevin Page, một cựu quan chức bày tỏ lo ngại: "Tôi nghĩ chúng ta đang bước vào một thời kỳ thực sự khó khăn ... thoát ra khỏi COVID và sau đó gặp một cú sốc địa chính trị lớn"./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục