BNEWS Ít nhất 5 người di cư thiệt mạng và 50 người khác mất tích khi những kẻ buôn người buộc 180 người di cư Somalia và Ethiopia phải rời khỏi thuyền và nhảy xuống biển ngoài khơi Yemen.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 10/8 cho biết 25 người di cư đang được điều trị vết thương trên bãi biển Yemen, trong khi 100 người khác được cho là đã lên bờ và rời khỏi bãi biển.
Trước đó, ngày 9/8, những kẻ buôn người đã đẩy hơn 120 người di cư Somalia và Ethiopia xuống biển ngoài khơi Yemen để không bị chính quyền địa phương bắt giữ, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 22 người mất tích.
Gần đây, những kẻ buôn người thường đẩy người di cư xuống biển khi còn ở cách xa đất liền để tránh sự phát hiện của các lực lượng vũ trang dọc vùng biển của Yemen. Sau đó, chúng sẽ quay lại để vớt thêm người di cư.
Theo người phát ngôn của IOM, Olivia Headon, đây có thể là một thủ đoạn mới của những tên buôn người khi chúng gặp nguy hiểm. Bà Headon cho biết những người di cư này có thể không đủ sức để bơi vào bờ.
Bất chấp cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người kể từ tháng 3/2015 và đang đứng bên bờ vực của nạn đói, Yemen vẫn là điểm đến của nhiều người di cư châu Phi lựa chọn nhằm tìm kiếm cuộc sống mới ở các quốc gia vùng Vịnh.
IOM ước tính khoảng 55.000 người di cư đã từ vùng Sừng châu Phi để đến Yemen kể từ đầu năm 2017 đến nay.
Trong đó, 30.000 người dưới 18 tuổi và khoảng 1/3 là phụ nữ. Tuy nhiên, vào thời điểm này của năm, Ấn Độ Dương có gió to gây nguy hiểm cho việc vượt biển.
>>>Hàng trăm người di cư được giải cứu khỏi đường dây buôn người
- Từ khóa:
- buôn người
- người di cư
- tổ chức di cư quốc tế
Tin liên quan
Hàng trăm người di cư được giải cứu khỏi đường dây buôn người
Giới chức Veracruz, miền Nam Mexico, cho biết hàng trăm người di cư là nạn nhân của đường dây buôn người từ khu vực Trung Mỹ sang Mỹ đã được giải cứu khỏi một xe tải bị bỏ lại bên đường ngày 29/7.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











