BNEWS Ngày 15/12, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres thực hiện cam kết bình đẳng giới tại cơ quan quốc tế đa phương lớn nhất thế giới với việc bổ nhiệm 3 vị trí quan trọng trong cơ quan này cho 3 phụ nữ.
Theo đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) vừa nhậm chức Antonio Guterres chỉ định Bộ trưởng Môi trường Nigeria Amina Mohammed giữ chức Phó Tổng thư ký LHQ. Bà Mohammed, 55 tuổi, từng là cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký LHQ sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon về quy hoạch phát triển sau năm 2015 - vai trò gây được sự chú ý trong năm qua sau khi Đại hội đồng LHQ thông qua các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
Vị trí Trợ lý Tổng thư ký được trao cho Thứ trưởng Ngoại giao Brazil phụ trách vấn đề châu Á và Thái Bình Dương, bà Maria Luiza Ribeiro Viotti. Bà Viotti từng làm đại sứ Brazil tại Đức và LHQ. Nhà kinh tế 62 tuổi này có nhiều đóng góp quan trọng giúp định hình vai trò của Brazil trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).
Bà Kyung-wha Kang người Hàn Quốc, 61 tuổi được chọn vào vị trí cố vấn đặc biệt về chính sách của TTK LHQ. Hiện bà là Trưởng nhóm chuyển giao quyền lực của ông Guterres, đã giữ vị trí Trợ lý Tổng thư ký về vấn đề nhân đạo từ tháng 4/2013 và là Phó Cao ủy LHQ về vấn đề nhân quyền từ 1/2007 đến 3/2013.
Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres tuyên thệ nhậm chức Tổng Thư ký LHQ hôm 12/12 và trở thành tổng thư ký thứ 9 của LHQ, thay thế ông Ban Ki-moon với nhiệm kỳ kéo dài từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2022.
Theo thống kê, tại LHQ hiện ít hơn 25% phụ nữ đang nắm giữ vị trí lãnh đạo tại LHQ, ông Guterres từng cam kết thực hiện bình đẳng giới tại tổ chức đa phương này như ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông./.
Tin liên quan
Chỉ có 4 nước thoát khỏi nhóm đói nghèo nhất trong 45 năm qua
Khoảng cách giữa các quốc gia nghèo nhất hành tinh ngày càng nới rộng so với phần còn lại của thế giới và những nước này không thể vực dậy nếu không có được các thỏa thuận thương mại thuận lợi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.









