BNEWS Iraq, Nigeria và Cộng hòa Congo đã tái khẳng định duy trì cam kết với Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), bất kể sự rời đi của Angola vào tuần trước, bất kể sự rời đi của Angola vào tuần trước.
Trong một tuyên bố ngày 23/12, Bộ trưởng Năng lượng của Cộng hòa Congo, Bruno Jean-Richard Itoua, cho biết, Chính phủ nước này sẽ tiếp tục ủng hộ cho sự đoàn kết và gắn kết vững chắc của OPEC và các đối tác (được gọi là OPEC+).
Ông Itoua nhấn mạnh: “Mỗi thành viên (OPEC), dù là người châu Phi hay không, đều đóng một vai trò không thể thiếu trong việc đạt được các mục tiêu chung của chúng ta và duy trì sự cân bằng của thị trường dầu mỏ toàn cầu”.
Trước đó, trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Bộ trưởng Bộ Dầu khí Nigeria, Heineken Lokpobiri, cũng tuyên bố: “Chúng tôi kiên quyết theo đuổi các mục tiêu của OPEC, đồng thời sẽ tham gia tích cực với tổ chức này để giải quyết những mối lo ngại đang lan rộng không chỉ trong biên giới quốc gia của chúng tôi mà trên khắp lục địa”. Giống như Angola, Nigeria có bất đồng với các nhà lãnh đạo OPEC về hạn ngạch sản xuất của năm 2024. Nhưng các vấn đề đã được giải quyết tại cuộc họp mới nhất của nhóm vào ngày 30/11. Trong khi đó, Iraq, nước sẽ cần thực hiện một số đợt cắt giảm nguồn cung lớn nhất của OPEC vào tháng 1/2024 để đáp ứng hạn ngạch mới, đã xác nhận sự hỗ trợ liên tục của mình đối với tổ chức này.Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq, Assem Jihad, nói với Thông tấn xã Iraq rằng OPEC đang cố gắng “đạt được tỷ lệ cân bằng cao nhất giữa cung và cầu nhằm tạo ra sự ổn định trên thị trường dầu mỏ toàn cầu”. Điều này sẽ mang lại “mức doanh thu tốt cho kho bạc liên bang” của Iraq.
Ngày 22/12, Angola bất ngờ tuyên bố rời khỏi OPEC, sau tranh chấp về hạn ngạch sản xuất dầu. Bộ trưởng Dầu mỏ nước này, ông Diamantino Azevedo, cho biết, việc tham gia OPEC không còn mang lại lợi ích cho Angola. Với việc bớt đi một thành viên, OPEC hiện chỉ còn bao gồm 12 quốc gia chủ chốt, trong đó có một số thành viên bị đồn đoán là có khả năng sẽ xem xét việc rút lui khỏi Nhóm theo Angola. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về sự gắn kết trong tương lai của OPEC. Sau tuyên bố rời OPEC của Angola, giá dầu thế giới vào cuối tuần trước (ngày 22/12) đã giảm 0,4%. Đà giảm chỉ ở mức nhẹ nhờ thông tin xung đột Trung Đông leo thang đã hỗ trợ đẩy giá dầu tăng trong cả tuần vừa qua. Các nhà phân tích hầu hết coi việc Angola rời khỏi tổ chức là một trường hợp cá biệt. Trên thực tế, sự suy giảm kéo dài về khả năng sản xuất của nước này đã khiến Angola trở thành thành viên OPEC kém hiệu quả. Các thương nhân kỳ vọng việc cắt giảm sản lượng mới của OPEC+ vẫn sẽ có hiệu lực bắt đầu vào tháng 1/2024.Tin liên quan
Mỹ có thêm lợi thế trong nỗ lực giành thị phần với OPEC
Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã đạt kỷ lục mới vào đầu năm nay, khi sản lượng bùng nổ, làm giảm vai trò kiểm soát thị trường dầu thô toàn cầu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.












