PBO: Thâm hụt ngân sách của Canada sẽ giảm dần

09:20' - 18/08/2021
BNEWS Theo tính toán của PBO, mức thâm hụt của năm nay sẽ là 138,2 tỷ CAD và sẽ giảm xuống còn 24,6 tỷ CAD trong tài khóa 2025-2026.

Người đứng đầu Văn phòng Ngân sách Quốc hội Canada (PBO), ông Yves Giroux cho biết mức thâm hụt ngân sách của Chính phủ Canada trong những năm tới sẽ thấp hơn so với dự kiến trong kế hoạch ngân sách được công bố hồi tháng 4/2021.

Thông tin này đang mở đường để các đảng chính trị có được sự linh hoạt hơn khi đưa ra những cam kết trong cương lĩnh tranh cử. Hiện các chính đảng của Canada đang ráo riết vận động cử tri trong chiến dịch tranh cử kéo dài 36 ngày, với ngày bầu cử chính thức là 20/9.

Trong kế hoạch ngân sách được Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland bố hồi tháng 4/2021, thâm hụt của tài khóa 2021-2022 ước ở mức 154,7 tỷ CAD (122,53 tỷ USD) và con số này sẽ giảm dần xuống còn 30,7 tỷ CAD vào tài khóa 2025-2026.

Theo tính toán của PBO, mức thâm hụt của năm nay sẽ là 138,2 tỷ CAD và sẽ giảm xuống còn 24,6 tỷ CAD trong tài khóa 2025-2026.

Trong cương lĩnh tranh cử, nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ Erin O’Toole cam kết chấm dứt tình trạng thâm hụt ngân sách "trong vòng một thập niên tới một cách có trách nhiệm" bằng cách hạn chế chi tiêu trong một số lĩnh vực chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Còn nhà lãnh đạo đảng Tự do Justin Trudeau cho biết đảng của ông sẽ công bố thông tin chi tiết về các đề xuất đánh thuế và các biện pháp khác trong chiến dịch tranh cử.

Trong kế hoạch ngân sách hồi tháng 4/2021, chính phủ dự kiến nợ của Canada sẽ tăng từ mức 721,4 tỷ CAD trong tài khóa 2019-2020 lên 1.400 tỷ CAD trong tài khóa 2025-2026, do nền kinh tế đi xuống trong đại dịch COVID-19 và các khoản chi tiêu để ứng phó với đại dịch.

Trong khi đó, nợ của Canada theo tính toán của PBO chỉ ở mức 1.300 tỷ CAD trong tài khóa 2025-2026.

Chính phủ Canada trong kế hoạch ngân sách hồi tháng 4/2021 đặt cược rằng chi tiêu của chính phủ vào các lĩnh vực như chăm sóc trẻ em, giáo dục, khuyến khích đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và áp dụng đổi mới sẽ nâng cao sức tăng trưởng kinh tế của quốc gia - do đó, sẽ tăng được cơ sở thuế.

Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland từng phát biểu: “Đây là ngân sách đầu tư cho tăng trưởng. Cách tốt nhất để trả các khoản nợ là phát triển nền kinh tế ”./.

>>Hai hãng bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Canada gặp thách thức tại châu Á

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục