Phó Chủ tịch Fed: Lãi suất của Mỹ sẽ tăng dần

16:01' - 10/10/2016
BNEWS Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Stanley Fischer dự báo tỷ lệ lãi suất tại cường quốc này sẽ tăng dần trong những năm tới, giữa bối cảnh thị trường lao động Mỹ ngày càng cải thiện.
Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Stanley Fischer. Ảnh: Reuters

Kể từ tháng 12/2015, lãi suất tại Mỹ giữ ở mức 0,25-0,5%. Trong cuộc họp hồi tháng Chín, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã quyết định giữ nguyên lãi suất. Song ông Fischer nhấn mạnh quyết định này không phản ánh sự thiếu lòng tin vào kinh tế Mỹ.

Ông còn nhắc lại những dự báo của các thành viên Fed về khả năng lãi suất sẽ được tăng lên 1,1% vào cuối năm 2017; 1,9% vào cuối năm 2018 và 2,6% vào cuối năm 2019.

Tuy nhiên, theo ông Fischer, chính sách lãi suất của Fed sẽ không theo một lộ trình vạch sẵn. Trước triển vọng kinh tế còn thiếu chắc chắn, chính sách của ngân hàng này sẽ thay đổi phù hợp với những biến động và nguy cơ của nền kinh tế.

Theo kế hoạch, Fed sẽ có hai cuộc họp vào ngày 1-2/11/2016 và 13-14/12/2016. Các thị trường đều cho rằng Fed sẽ không tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 11/2016 do rất gần cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo CME Group, giới thương nhân hiện dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2016 là 63%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục