PTC2 tổ chức cho người lao động đang được cô lập tham gia bầu cử

16:46' - 23/05/2021
BNEWS PTC2 đã làm việc với chính quyền địa phương để cấp thẻ cử tri, đưa các tổ bầu lưu động đến các địa điểm được cô lập để người lao động đang được cô lập thực hiện quyền công dân của mỗi cử tri.

Từ 6 giờ sáng ngày 23/5/2021 tại các trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ (Quảng Nam); trạm 500 kV Dốc Sỏi (Quảng Ngãi); trạm 500 kV Đà Nẵng, trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn và Hòa Khánh (Đà Nẵng); trạm biến áp 220 kV Huế và Tổ thao tác lưu động Phong Điền (Thừa Thiên Huế); Tổ thao tác lưu động Đông Hà (Quảng Trị), Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức 9 điểm bầu cử lưu động tại các địa điểm trên, mời các tổ bầu cử các địa phương mang phiếu bầu, thùng phiếu đến tận nơi để 94 cán bộ công nhân viên đang được cô lập vận hành tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19 có hiêu quả, vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn cho địa phương, đặc biệt là trong đợt diễn ra Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, PTC2 đã tiến hành cô lập lực lượng vận hành tại trực ban điều độ B02 và các trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng, Dốc Sỏi, Thạnh Mỹ và Tổ thao tác lưu động Ngũ Hành Sơn (2 trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn và Hòa Khánh) từ 19h ngày 7/5/2021 và Tổ thao tác lưu động Đông Hà, Phong Điền, trạm biến áp 220 kV Huế từ 8h ngày 12/5/2021.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Để đảm bảo quyền lợi cử tri của các cán bộ công nhân viên, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cô lập vận hành để phòng chống dịch COVID-19 và vận hành lưới truyền tải điện.

PTC2 đã làm việc với chính quyền địa phương để cấp thẻ cử tri, đưa các tổ bầu lưu động đến các địa điểm được cô lập để người lao động đang được cô lập thực hiện quyền công dân của mỗi cử tri.

Đây là cuộc bầu cử đặc biệt và sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong nghề của những người lính PTC2. Chỉ trong một buổi sáng tại các điểm cô lập, các cử tri đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ của công dân trong ngày hội của đất nước.

Có được sự thành công trên đó là nhờ công tác tổ chức bầu cử được PTC2 tổ chức khoa học, an toàn, khẩn trương, đảm bảo các quy định nghiêm ngặt phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó là sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các địa phương để bầu cử diễn ra thành công hết sức tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của sự kiện rất quan trọng của đất nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục