BNEWS Tại cuộc họp tới, hai bên dự kiến thảo luận tiến độ thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn một, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa chấm dứt thỏa thuận.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7/5 cho biết nước này sẽ đảm bảo rằng các công ty nước ngoài được tiếp cận một cách công bằng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc, trong đó bao gồm cả các chính sách về đất đai và cắt giảm thuế.
Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra đảm bảo trên tại cuộc họp báo thường kỳ, đáp lại những lo ngại mà Phòng Thương mại Mỹ (ACC) tại Trung Quốc nêu trong một cuốn Sách Trắng gần đây, trong đó ACC liệt kê những khó khăn mà các công ty Mỹ phải đối mặt ở Trung Quốc.
Bộ trên cũng cho biết ngoại thương của Trung Quốc vẫn phải đối mặt với sức ép lớn do những nguy cơ và thách thức chưa từng thấy khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu, bất chấp những dấu hiệu cải thiện trong các số liệu thương mại tháng 4.
Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc công bố cùng ngày, xuất khẩu hàng hóa của nước này đã tăng trở lại (8,2%) trong tháng 4, đạt thặng dư 318,15 tỷ Nhân dân tệ (NDT). Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy hoạt động ngoại thương của nước này đang diễn ra ổn định trong bối cảnh Trung Quốc đang kiểm soát được dịch COVID-19.
Trong diễn biến khác, hãng tin Bloomberg cho biết các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc đã lên kế hoạch tổ chức họp trực tuyến vào đầu tuần tới. Cuộc họp sẽ có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer.
Tại cuộc họp tới, hai bên dự kiến thảo luận tiến độ thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn một, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa chấm dứt thỏa thuận nếu Trung Quốc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.
Nhiều chuyên gia kinh tế cho biết hiện không rõ Trung Quốc có sẵn sàng hoặc có thể thực hiện các cam kết của mình trong giai đoạn 1, trong đó có lời hứa sẽ mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong hai năm tới - từ nông sản cho đến ô tô và dụng cụ y tế - hay không./.
>>>Chuyên gia Mỹ: Cuộc chiến chống COVID-19 có thể kéo dài nhiều năm
Tin liên quan
Xuất khẩu của Trung Quốc tăng lần đầu tiên kể từ đầu năm nay
Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng trong tháng 4/2020, qua đó giảm bớt áp lực cho các nhà sản xuất trong nước sau khi đại dịch COVID-19 làm suy giảm nhu cầu và gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.











