BNEWS Trung Quốc sẽ duy trì các mục tiêu bảo vệ môi trường và sẽ không giảm bớt những nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu này ngay cả khi tăng trưởng kinh tế nước này chậm lại.
Ông Xu Bijiu, một quan chức thuộc Bộ Môi trường và Sinh thái Trung Quốc, ngày 26/12 cho biết Trung Quốc sẽ duy trì các mục tiêu bảo vệ môi trường và sẽ không giảm bớt những nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu này ngay cả khi tăng trưởng kinh tế nước này chậm lại.
Chính phủ Trung Quốc năm 2018 đã công bố một văn bản hướng dẫn về một số mục tiêu chống ô nhiễm quan trọng cho đến cuối năm 2020 và sẽ không điều chỉnh lại các mục tiêu này.Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại còn 6% trong quý III/2019, mức tăng thấp nhất trong hơn 27 năm qua trong bối cảnh “thương chiến” với Mỹ kéo dài và các doanh nghiệp tại các tỉnh thành có thế mạnh về công nghiệp như tỉnh Hà Nam cho biết đang bị ảnh hưởng bởi chính sách bảo vệ môi trường.
Theo ông Xu Bijiu, môi trường và phát triển kinh tế có thể song hành. GDP của Trung Quốc đã tăng từ 59.000 tỷ NDT (8.430 tỷ USD) năm 2013 lên 90.000 tỷ NDT năm 2018 trong khi mức độ ô nhiễm không khí ở nước này đã giảm trong giai đoạn trên.Theo ông Xu, Bộ trên sẽ khuyến khích các chính sách thuế bảo vệ môi trường ưu đãi đối với các doanh nghiệp tư nhân đang đối mặt với những khó khăn tài chính và một quỹ phát triển “xanh” quốc gia sẽ được thành lập vào năm 2020.
Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Môi trường và Sinh thái Trung Quốc Liu Youbin cho biết cơ quan này sẽ duy trì các biện pháp kiểm soát ô nhiễm một cách khoa học, thực hiện các hoạt động kiểm toán môi trường đặc biệt ở các khu vực có chất lượng không khí xấu đi rõ rệt và tăng cường hỗ trợ các khu vực không phải chủ chốt./.- Từ khóa:
- trung quốc
- kinh tế trung quốc
- môi trường
Tin liên quan
Cắt giảm thuế phí giúp Trung Quốc tiết kiệm hơn 280 tỷ USD
Theo Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Liu Kun, các biện pháp cắt giảm thuế phí đã giúp các doanh nghiệp và cá nhân tiết kiệm được gần 1.970 tỷ NDT (khoảng 280,73 tỷ USD) từ tháng 1-10/2019.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










