Quảng bá chương trình xây dựng thương hiệu thực phẩm quốc gia

16:19' - 11/07/2017
BNEWS Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà đặc biệt của Chương trình Thương hiệu Thực phẩm Việt Nam cho đại diện Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà đặc biệt của Chương trình Thương hiệu Thực phẩm Việt Nam cho đại diện Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan. Ảnh: nguồn Bộ Công Thương

Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 10/7/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã diễn ra một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng món quà đặc biệt của chương trình thương hiệu thực phẩm Việt Nam cho đại diện Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan.
Hộp quà gồm 3 sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của thực phẩm Việt Nam đã được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Thông qua sự kiện trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của phía Hà Lan trong việc hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, đặc biệt là chương trình xây dựng thương hiệu thực phẩm quốc gia “Foods of Vietnam”.
Xây dựng và phát triển thương hiệu ngành nông sản thực phẩm là vấn đề được Chính phủ Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt trong thời gian qua. Năm 2016, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, hiệp hội ngành hàng liên quan và doanh nghiệp triển khai chương trình. Tổ chức Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển (CBI) (thuộc Bộ Ngoại giao Hà Lan) đã tích cực phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật. Chương trình đến nay đã cơ bản hoàn thành Báo cáo Chiến lược thương hiệu.
Nhóm chuyên gia đã đề xuất ý tưởng xây dựng một thương hiệu chung “Foods of Vietnam” cho toàn bộ ngành thực phẩm Việt Nam. Đây là một giải pháp chuyên nghiệp có tính khả thi cao đối với Việt Nam khi tập trung được nguồn lực; tạo nên sức mạnh tổng hợp từ thế mạnh của các nhóm ngành hàng cụ thể, và tạo nên hình ảnh và vị thế của Việt Nam – một cường quốc thực phẩm của thế giới. Đồng thời, nhóm chuyên gia cũng đã đề xuất hệ thống nhận diện thương hiệu chung cho các phân ngành thực phẩm.
“Foods of Vietnam” được kỳ vọng sẽ là thương hiệu giúp tăng cường hình ảnh đất nước và quảng bá hiệu quả ngành thực phẩm Việt Nam ra nước ngoài; tăng cường nhận thức và công nhận ở quy mô quốc tế về giá trị của thực phẩm Việt Nam, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu.
Chương trình cũng được cho là sẽ có tác động quan trọng trong việc thúc đẩy hỗ trợ một thế hệ mới các doanh nghiệp đích thực, sản xuất kinh doanh dựa trên các tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm và đạo đức xã hội.
Qua đó, góp phần phát triển bền vững ngành thực phẩm đầy tiềm năng của Việt Nam; giúp Việt Nam trở thành một trung tâm kinh doanh tầm cỡ khu vực của ngành thực phẩm thế giới, tạo môi trường thuận lợi ươm mầm cho các dự án sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm của doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Nhân dịp này, Việt Nam cũng đã mời Hà Lan tham gia Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2018 (Vietnam Foodexpo 2018) với vai trò là Quốc gia danh dự.
>>>>Vinamilk dẫn đầu Việt Nam với giá trị thương hiệu hơn 1,7 tỷ USD Mỹ

>>>>Xây dựng định giá thương hiệu doanh nghiệp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục