BNEWS Mặc dù tăng trưởng kinh tế quý I/2023 tốt hơn kỳ vọng nhưng Singapore vẫn lo ngại triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm có khả năng gây ra các ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng trong nước.
Nền kinh tế Singapore trong quý I/2023 đã tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, chính phủ nước này cảnh báo triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn ảm đạm, có khả năng gây ra các ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng trong nước.
Số liệu do Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố ngày 25/5 cho biết, hoạt động kinh tế của “đảo quốc Sư tử” thường được coi là “phong vũ biểu” của môi trường toàn cầu, do sự phụ thuộc vào thương mại toàn cầu.Trong quý đầu năm 2023, nền kinh tế Singapore đã tăng trưởng 0,4%, chậm hơn mức 2,1% đạt được vào cùng kỳ năm trước, nhưng tốt hơn nhiều so với ước tính được công bố vào tháng trước. Tương tự, mức tăng trưởng này thấp hơn 0,4% so với quý IV/2022, tuy nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với dự kiến.
MTI vẫn duy trì dự báo tăng trưởng của cả năm 2023 ở mức 0,5-2,5%, nhưng cảnh báo sự thắt chặt hơn dự kiến trong các điều kiện tài chính toàn cầu, sự leo thang trong cuộc chiến ở Ukraine và căng thẳng địa chính trị giữa các cường quốc khiến rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu tăng lên, có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế quốc gia. Nhà kinh tế Song Seng Wun thuộc Ngân hàng tư nhân CIMB cho biết, tổng kim ngạch thương mại của Singapore cao gấp 3 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dữ liệu thương mại và sản xuất của nước này cũng phản ánh nhanh chóng sự suy giảm nhu cầu toàn cầu. Triển vọng lĩnh vực sản xuất không khả quan khi chỉ số sản xuất của Singapore giảm tới 5,6% trong quý I/2023 so với cùng kỳ năm ngoái và sâu hơn mức giảm 2,6% trong quý IV/2022. Lĩnh vực này có ngành sản xuất chất bán dẫn vốn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Singapore.MTI đánh giá triển vọng nhu cầu bên ngoài Singapore từ nay đến cuối năm 2023 có xu hướng yếu đi. Tuy nhiên, bộ này cho biết ngành hàng không và du lịch Singapore có triển vọng tích cực./.
- Từ khóa:
- Singapore
- kinh tế Singapore quý I/2023
Tin liên quan
Singapore triển khai thông quan không hộ chiếu từ năm 2024
Từ năm 2024, người dân Singapore và du khách khi xuất nhập cảnh tại nước này sẽ có thể đi qua các trạm kiểm soát mà không cần phải sử dụng hộ chiếu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.










