Singapore đưa vào vận hành tổ hợp giải trí sân bay lớn nhất

11:26' - 17/04/2019
BNEWS Ngày 17/4, Singapore đã chính thức đưa vào vận hành tổ hợp giải trí lớn nhất từ trước đến nay tại sân bay quốc tế Changi với tên gọi Jewel, sau 5 năm triển khai xây dựng.

Khu phức hợp này được xây dựng trên diện tích 135.700 m2 với tổng vốn đầu tư lên tới 1,7 tỷ SGD (1,25 tỷ USD) và kết nối trực tiếp với cảng hàng không T1 cũng như liên kết với cảng hàng không T2, T3 thông qua hệ thống đường dẫn.

Jewel được thiết kế như một khu vườn khổng lồ cao 5 tầng, với một thác nước nhân tạo trong nhà cao nhất thế giới (40 m) và một "khu rừng" nhiệt đới bao quanh với hơn 2.000 loại cây cùng 100.000 khu tiểu cảnh trang trí bằng cây xanh cùng hoa lá đủ sắc màu.

Bên cạnh đó, du khách cũng thỏa sức mua sắm ở 280 quầy bán lẻ cũng như thưởng thức những món ăn đặc sắc Á-Âu tại khu vực ẩm thực, nhà hàng và quán bar được bố trí rải rác các tầng cùng hệ thống khu giải trí cho trẻ em, khách sạn và rạp chiếu phim.

Đại diện sân bay Changi cho biết hiện đã có 26 hãng hàng không, bao gồm Singapore Airlines, chiếm 60% các chuyến bay khởi hành tại Changi, cung cấp dịch vụ làm thủ tục để lên máy bay (check-in) sớm tại Jewel.

Để tạo thuận lợi cho khách du lịch, đối với các hãng hàng không chưa cung cấp dịch vụ làm thủ tục sớm, du khách vẫn có thể gửi hành lý tại khu vực được chỉ định ở Jewel. Sau khi mua sắm, ăn uống và thư giãn, du khách có thể nhận lại hành lý và tiến hành kiểm tra chuyến bay.

Ngoài mục đích hỗ trợ và thu hút thêm nhiều hàng khách bay đường dài tới sân bay Changi, tổ hợp này cũng nhằm phục vụ người dân Singapore có nhu cầu tới đây vui chơi, giải trí vào các dịp cuối tuần hay nghỉ lễ.

Dự án khu tổ hợp giải trí Jewel là một liên doanh giữa Tập đoàn Sân bay Changi (CAG) và CapitaLand, đã được đích thân Thủ tướng Lý Hiển Long công bố lần đầu tiên trong bài phát biểu nhân Ngày Quốc khánh năm 2013, nhằm bảo đảm vị trí của Singapore như một trung tâm hàng không hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

Giám đốc điều hành sân bay Changi, Jayson Goh nhấn mạnh rằng với nhu cầu du lịch bằng đường không ở châu Á dự kiến sẽ tăng mạnh trong những thập kỷ tới và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các sân bay, Jewel là một phần quan trọng trong chiến lược nhằm cải thiện trải nghiệm sân bay và tăng lưu lượng vận chuyển tại cửa ngõ quan trọng bậc nhất của Singapore./.

Xem thêm:

>>Được chọn là sân bay tốt nhất thế giới nhờ tổ hợp vui chơi giải trí

>>Singapore thực hiện chuyến bay thẳng có hành trình dài nhất thế giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục