Số liệu lạm phát chủ chốt tại Mỹ tăng trở lại trong tháng 8/2023

07:00' - 01/10/2023
BNEWS Theo số liệu của Chính phủ Mỹ công bố, số liệu lạm phát chủ chốt được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lấy làm căn cứ cho quyết định về lãi suất đã tăng trở lại trong tháng 8, do giá năng lượng tăng.

Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 8/2023 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 3,4% trong tháng 7/2023.

 

Tuy nhiên, nếu không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, chỉ số này tăng chậm lại, ở mức 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với tháng 7/2023, chỉ số PCE tăng 0,4%, đúng như dự báo trung bình của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Briefing.com.

Trong tháng trước, giá năng lượng tăng 6,1% so với tháng 7/2022, trong khi giá thực phẩm cũng tăng nhẹ.

Fed đã tăng lãi suất 11 lần kể từ tháng 3/2022 nhằm kiểm soát lạm phát và tiến tới mục tiêu dài hạn ở mức 2%.

Mặc dù giảm mạnh trong 12 tháng qua, lạm phát vẫn vượt mức mục tiêu, tiếp tục khiến Fed chịu sức ép.

Fed cho biết sẽ tùy thuộc vào số liệu để đưa ra các quyết định về lãi suất trong tương lai./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục