Số lượng du khách tới Hy Lạp cao kỷ lục bất chấp nắng nóng và hỏa hoạn

06:55' - 25/10/2023
BNEWS Ngân hàng Hy Lạp công bố số liệu chính thức cho thấy lượng khách du lịch tới nước này trong 8 tháng đầu năm 2023 ở mức cao kỷ lục, bất chấp việc vừa trải qua đợt nắng nóng và cháy rừng dữ dội.

Theo số liệu trên, tính đến hết tháng 8/2023, đất nước vùng Địa Trung Hải này đã đón 22,65 triệu lượt du khách tới thăm quần đảo Aegean và các di tích cổ đại như Acropolis ở thủ đô Athens.

So với cùng kỳ năm ngoái lượng khách đã tăng 18,4% và vượt qua mức kỷ lục 21,84 triệu từng đạt được trong 8 tháng đầu năm 2019.

 

 Con số kỷ lục đạt được phần lớn nhờ vào nguồn du khách Mỹ. Chỉ tính riêng tháng 8, lượng du khách đến từ Mỹ đã tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngành du lịch đóng góp 1/4 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hy Lạp. Du khách đến Hy Lạp trong các năm 2020 và 2021 giảm mạnh vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Năm nay, giới chức cũng lo ngại ngành kinh tế chủ lực này tiếp tục chịu tác động tiêu cực của các đợt sóng nhiệt và cháy rừng. Tháng 7 vừa qua, miền Nam Hy Lạp đã chứng kiến nhiều vụ cháy rừng do tác động của thời tiết khô hạn và nắng nóng kéo dài.

Các vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 150.000 ha rừng, khiến 26 người thiệt mạng và khiến hàng nghìn người phải sơ tán, trong đó có nhiều khách du lịch tại 2 khu nghỉ dưỡng hàng đầu Rhodes và Corfu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục