Sợi dây kết nối mối quan hệ liên Triều
Đó là nhận định của ông Park Jongchol, Giáo sư Đại học Quốc gia Gyeongsang (Hàn Quốc), được đưa ra trong cuộc phỏng vấn của đài Sputnik.
Theo chuyên gia này, nếu miền Nam đã xây dựng đường sắt từ vật liệu chất lượng cao tiên tiến thì nhiều khả năng là Trung Quốc và Nga cũng sẽ đầu tư nhiều hơn vào đường sắt của Triều Tiên.
Chuyên gia này cho biết, thỏa thuận đạt được trong quá trình đàm phán cấp cao liên Triều về việc tổ chức nghi lễ kết nối đường sắt trong tương lai gần được cho là có liên quan tới những phức tạp tiềm ẩn trong cuộc thương lượng của Mỹ và Triều Tiên, liên quan đến nội dung phi hạt nhân hoá bán đảo này.
Vị thế của Tổng thống Donald Trump có thể gặp rắc rối nhiều hơn nếu ông thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 6/11. Khi đó, vị Tổng thống doanh nhân đầu tiên của nước Mỹ sẽ bớt ráo riết hơn trong vấn đề giải trừ hạt nhân và đối thoại với Bình Nhưỡng.
Vì vậy, điều quan trọng với cả Hàn Quốc và Triều Tiên lúc này là nhanh chóng củng cố cơ sở hợp tác, không gắn với biện pháp trừng phạt quốc tế, sau đó tranh thủ sự hỗ trợ không chỉ từ phía Mỹ mà còn của toàn thể cộng đồng quốc tế.
“Giống như Tổng thống Roh Moo-hyun thời trước từng vội vàng thông qua tuyên ngôn ngày 4/10/2007 (công bố tại Bình Nhưỡng sau khi tổng kết hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần II, không lâu trước khi kết thúc nhiệm kỳ của ông Roh), Hàn Quốc và Triều Tiên bây giờ đang cố gắng phòng ngừa khả năng sau cuộc bầu cử giữa kỳ, tại Mỹ sẽ gia tăng sức mạnh lực lượng giữ thái độ tiêu cực đối với đề tài phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên và tái định dạng quan hệ Mỹ-Triều”, Giáo sư Park nhận xét.
Trước đó, chuyến chạy thử của đoàn tàu Hàn Quốc theo đường sắt từ Seoul đến thành phố Sinŭiju (Tân Nghĩa Châu) của Triều Tiên trên biên giới với Trung Quốc đã không diễn ra do lập trường của viên tướng Mỹ đứng đầu Ban chỉ huy Liên hợp quốc, lớn tiếng tuyên bố về sự cần thiết phải có giấy phép sơ bộ khi vượt biên giới.
Lần này, Bộ Thống nhất đất nước của Hàn Quốc nhấn mạnh cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua tham vấn sơ bộ với các nước hữu quan và các tổ chức tương ứng để cuộc nghiên cứu thực địa vượt qua suôn sẻ không vướng mắc vấn đề gì.
Theo quan điểm của Giáo sư Pak Jongchol, viễn cảnh chuyến tàu thử nghiệm sẽ chạy trước hết theo tuyến đường sắt dọc bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên nói lên dự định của Hàn Quốc - ưu tiên kết nối đường sắt Xuyên Triều với tuyến đường Xuyên Trung Hoa.
Tuy nhiên, cả Bình Nhưỡng cũng quan tâm đến việc hiện đại hoá khu vực này, bởi ở đây diễn ra phần lớn giao dịch thương mại với Trung Quốc, chiếm tới 90% kim ngạch thương mại của Triều Tiên.
“Chủ tịch Kim Jong-un đã ủng hộ việc sản xuất hàng loạt toa xe chở hàng và toa hành khách, và như đã rõ, ông thậm chí còn yêu cầu sử dụng tà vẹt chất lượng cao đang được dùng cho tàu cao tốc Hàn Quốc khi nâng cấp tuyến Kionyi của đường sắt Triều Tiên.
Rõ ràng, Bình Nhưỡng tin chắc là qua quá trình kiểm tra chung, tốc độ lưu thông trên đường sắt sẽ được cải thiện đáng kể, vì thế việc nghiên cứu có thể hoàn thành sớm hơn so với dự kiến của Hàn Quốc”, chuyên gia này tuyên bố.
Đồng thời, theo ý kiến của vị giáo sư Hàn Quốc, việc hiện đại hoá nhánh phía Đông với lối tiếp cận tuyến đường sắt Xuyên Siberi có vẻ kém hấp dẫn hơn nhiều so với xây dựng đường ống dẫn khí đốt, dẫn dầu hoặc hệ thống cấp điện theo cùng lộ trình, do đó trong thời gian đáng kể hướng này sẽ chỉ là thứ yếu.
Thêm vào đó, giờ đây cả Seoul cũng chưa sẵn sàng để khởi động đoàn xe lửa, bởi vì toàn bộ nhánh đường sắt phía Đông từ miền Nam sẽ hoàn thành không sớm hơn năm 2020. Tuy nhiên, việc kết nối các tuyến trên cung đường này sẽ cấp xung lực quan tâm lớn hơn tới việc sử dụng đường sắt Hàn Quốc.
Trước đó, với Tuyên bố Panmunjom được thông qua sau cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo Moon Jae-in và Kim Jong-un hồi tháng 4/2018, Hàn Quốc và Triều Tiên đồng ý kết nối và hiện đại hoá đường sắt, đường bộ cao tốc trên bờ biển phía Đông và phía Tây của bán đảo Triều Tiên, tiếp đó vào ngày 26 và 28/6 đã diễn ra những cuộc gặp riêng biệt về nội dung này.
Ngày 20/7 đã thực hiện cuộc kiểm tra chung với đoạn giao lộ đường sắt ở phần phía Đông biên giới, còn ngày 24/7, kiểm tra phần phía Tây.
Trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên xác nhận ý định hợp tác trong lĩnh vực lưu thông đường sắt và đường bộ cao tốc. Kết quả là, tại các cuộc đàm phán hiện tại đã nhất trí được về thời gian tiến hành nghi lễ nối kết đường - hoạt động ý nghĩa này sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 đầu tháng 12./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hai miền Triều Tiên thảo luận về hợp tác lâm nghiệp
10:52' - 22/10/2018
Ngày 22/10, hai miền Triều Tiên đã tiến hành cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp trong khuôn khổ thực hiện Tuyên bố chung Bình Nhưỡng mà lãnh đạo hai bên đã đạt được hồi tháng 9 vừa qua.
-
Kinh tế Thế giới
Hai miền Triều Tiên khởi động thỏa thuận về lâm nghiệp và kết nối đường sắt
19:08' - 21/10/2018
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 21/10, hai miền Triều Tiên đã trao đổi danh sách đoàn đại biểu tham dự cuộc đàm phán về hợp tác lâm nghiệp dự kiến diễn ra vào ngày 22/10.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc và Mỹ bàn thảo chính sách về Triều Tiên
12:31' - 21/10/2018
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này Lee Do-hoon ngày 21/10 đã lên đường tới Mỹ để thảo luận chính sách về Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ khởi động dự án đường sắt và đường bộ xuyên biên giới
18:22' - 15/10/2018
Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí khởi động một dự án chung nhằm hiện đại hóa và kết nối hệ thống đường sắt và đường bộ xuyên biên giới vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giới
Nga đề nghị nới lỏng trừng phạt Triều Tiên
09:34' - 14/10/2018
Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia cho biết hiện là thời điểm để cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc sẽ chưa dỡ bỏ biện pháp trừng phạt Triều Tiên nếu Mỹ chưa bật đèn xanh?
10:27' - 11/10/2018
Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên mà không có sự tán thành của Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024 được nâng lên 4,8%
21:50' - 25/04/2024
Các nhà phân tích đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay sau kết quả tốt hơn mong đợi trong quý đầu tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt các chuyến bay tại Pháp bị hủy do đình công
15:57' - 25/04/2024
Ngày 25/4, việc di chuyển bằng đường hàng không trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể do các cuộc đình công tại Pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Nga xem xét bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái
15:32' - 25/04/2024
Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nga có kế hoạch bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái từ ngày 1/5 trong bối cảnh giá than đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đưa ra ưu tiên số một cho ngành vận tải vào năm 2050
08:47' - 25/04/2024
Ngày 24/4, Chính phủ Mỹ đã đặt ra mục tiêu quốc gia là cắt giảm lượng phát thải từ ngành vận chuyển hàng hóa về mức 0 vào năm 2050.
-
Kinh tế Thế giới
Giá vàng "ém mình" chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ
08:24' - 25/04/2024
Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch 24/4, khi rủi ro từ căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán hiệp ước rác thải nhựa toàn cầu bước vào giai đoạn quan trọng
15:02' - 24/04/2024
Đại diện từ 175 quốc gia bắt đầu đàm phán từ 23/4 về đề xuất hiệp ước toàn cầu để giảm ô nhiễm nhựa, vốn hiện diện ở khắp mọi nơi từ đỉnh núi đến đáy đại dương, cũng như trong máu người và sữa mẹ.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc
09:07' - 24/04/2024
Theo cnbc.com, Mỹ đã khởi công xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc mới nối Nam California và Las Vegas.
-
Kinh tế Thế giới
Hoạt động kinh doanh của Mỹ giảm tốc trước thềm cuộc họp của Fed
07:55' - 24/04/2024
S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ, đã giảm xuống mức 50,9 trong tháng 4/2024, từ mức 52,1 của tháng Ba.
-
Kinh tế Thế giới
Doanh thu du lịch toàn cầu năm 2024 dự báo đạt gần 6.000 tỷ USD
07:38' - 24/04/2024
Doanh thu du lịch toàn cầu được dự báo sẽ đạt 5.800 tỷ USD trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 139,6% so với thời kỳ trước đại dịch vào năm 2019.