BNEWS Từ trung tâm tỉnh Sơn La, hướng về các xã vùng biên giới Phiêng Khoài, Xuân Nha, Lóng Sập, các công trường xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở đang được thi công khẩn trương.
Những ngày tháng tư, tại các xã biên giới Phiêng Khoài, Xuân Nha, Lóng Sập của tỉnh Sơn La, những công trường xây dựng các Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở đang ngày đêm vang vọng tiếng máy xúc, tiếng đổ bê tông, tiếng hàn cắt thép… Các đơn vị thi công đang chạy đua với thời gian, quyết tâm về đích trong chiến dịch 100 ngày đêm xây dựng 13 điểm trường khu vực biên giới của tỉnh.
Sáng đèn trên những công trường nơi biên giới Từ trung tâm tỉnh Sơn La, theo Quốc lộ 6, hướng về các xã vùng biên giới Phiêng Khoài, Xuân Nha, Lóng Sập, tại đây, các công trường xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở đang được thi công khẩn trương. Không khí lao động nhộn nhịp giữa núi rừng cho thấy quyết tâm lớn của tỉnh Sơn La trong việc đầu tư giáo dục cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xa và vùng biên giới. Tại xã Phiêng Khoài, dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Phiêng Khoài hiện lên với khuôn viên và những khối nhà chức năng dần thành hình. Máy xúc, máy đổ bê tông liên tục ra vào công trường, các công nhân chia nhóm thi công tại nhiều hạng mục. Theo báo cáo của Công an tỉnh Sơn La, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 3 dự án Phiêng Khoài, Xuân Nha, Lóng Sập. Nhà thầu thi công điểm trường Phiêng Khoài là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập huy động lực lượng lớn gồm chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, cán bộ kỹ thuật, 12 lái xe, lái máy cùng hơn 300 nhân công. Trên công trường máy xúc, máy ủi, máy lu, cẩu tự hành và nhiều ô tô nhộn nhịp thi công. Đến thời điểm hiện tại, công trình đang triển khai 12/13 hạng mục nhà chính, khối lượng đạt khoảng 52,8% giá trị hợp đồng.Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phiêng Khoài Tráng Lao Lanh cho biết, nhân dân địa phương rất phấn khởi khi dự án được triển khai. Trước đây, nhiều học sinh ở các bản xa phải đi lại rất vất vả, điều kiện ăn ở, học tập còn thiếu thốn. Trường nội trú mới khi đi vào hoạt động sẽ tạo bước chuyển lớn cho giáo dục địa phương.
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phiêng Khoài Bùi Thị Trang chia sẻ, nhà trường kỳ vọng khi cơ sở mới hoàn thành, học sinh sẽ có môi trường học tập tốt hơn, được rèn luyện nền nếp và tiếp cận đầy đủ các hoạt động giáo dục toàn diện. Rời Phiêng Khoài, đến Xuân Nha, xã biên giới có địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều bản nằm xa trung tâm. Tại đây, dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Xuân Nha đang được triển khai đồng thời bởi hai đơn vị thi công gồm: Công ty cổ phần Lâm Sản xây dựng Thanh Sơn, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VISTA. Phó Giám đốc phụ trách công trường Công ty cổ phần Lâm Sản xây dựng Thanh Sơn Lê Minh Sơn cho biết, hai nhà thầu đã huy động gần 300 nhân công cùng nhiều máy móc, thiết bị thi công đồng loạt các hạng mục bất kể ngày đêm. Trong đó, Công ty cổ phần Lâm Sản xây dựng Thanh Sơn huy động 175 nhân công, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VISTA huy động 120 nhân công. Mỗi đơn vị đều bố trí chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, cán bộ kỹ thuật, máy xúc và ô tô vận tải phục vụ công trình. Hiện toàn bộ 15/15 hạng mục nhà chính đã được triển khai, khối lượng đạt khoảng 52% giá trị hợp đồng.Bí thư Đảng ủy xã Xuân Nha Trần Hải Đăng cho biết, đây là công trình có ý nghĩa rất lớn với địa phương. Khi hoàn thành, học sinh các bản xa trung tâm sẽ có nơi ăn ở, học tập ổn định, góp phần giảm tình trạng nghỉ học giữa chừng vì đường xa và những ngày thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bão lũ.
Em Lường Quỳnh Chi, ở bản Nà Hiềng, xã Xuân Nha háo hức chia sẻ, em mong trường mới xây dựng xong chúng em sẽ có phòng học đẹp, có chỗ ở để đi học đỡ vất vả. Tại xã Lóng Sập, dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đang được triển khai với nhịp độ khẩn trương. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và thương mại Xuân Thịnh đã huy động cán bộ kỹ thuật, 20 lái xe, lái máy và 300 nhân công. Khối lượng thiết bị cơ giới lớn với 8 máy xúc, các máy ủi, máy lu, cẩu tự hành 15 tấn, 10 ô tô, máy khoan dẫn và máy ép tĩnh giúp công trình được đẩy nhanh tiến độ. Hiện toàn bộ 10/10 hạng mục nhà chính đã triển khai, đạt khoảng 57% tiến độ dự án. Chỉ huy công trường điểm Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập Trần Trung Kiên cho biết, địa bàn xây dựng điểm trường Lóng Sập xa cùng với thời tiết mưa dông bất thường đã ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển vật liệu, công tác tổ chức thi công gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị thi công xác định đây là công trình đặc biệt quan trọng, mang lại giá trị thực tiễn to lớn cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng biên cương Tổ quốc nên đơn vị đang tập trung tối đa các nguồn lực, chia lực lượng công nhân thành nhiều ca, kíp làm việc trên công trường cả những ngày nghỉ, ngày lễ, chạy đua với thời gian, quyết tâm hoàn thành tiến độ, đưa dự án về đích trong dịp 30/6/2026.Khi màn đêm xuống, các công trường vẫn rực sáng. Nhiều tốp công nhân tiếp tục hàn thép, đổ bê tông tại các hạng mục, xe ô tô nhộn nhịp ra vào công trường, chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, đoàn kết đồng lòng nỗ lực hoàn thành tiến độ dự án đã đề ra.
Gieo mầm tương lai nơi biên cương Tổ quốc Các công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại các xã Phiêng Khoài, Xuân Nha và Lóng Sập do Công an tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư. Đây là 3 điểm trường trong hành trình 100 ngày đêm xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Sơn La. Đại diện chủ đầu tư, Phó trưởng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Sơn La, Thượng tá Bùi Văn Sinh cho biết, đơn vị thường xuyên bám sát hiện trường, phân công cán bộ theo dõi đôn đốc tiến độ tại các công trường; đồng thời, kiểm tra chặt chẽ chất lượng xây dựng các cụm công trình và an toàn lao động tại công trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm dự án hoàn thành theo kế hoạch.Trong sự mong mỏi, ước mơ của phụ huynh, học sinh tại vùng biên giới khó khăn tỉnh Sơn La, những ngôi trường nội trú khang trang đang dần hiện lên trọn vẹn với tiếng trống trường rộn vang giữa núi rừng cùng những bước chân học trò ríu rít nô đùa mỗi buổi sớm mai.
Tin liên quan
Sơn La định hướng xây dựng cà phê Arabica thành ngành hàng chủ lực
Ngày 20/4 UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị định hướng phát triển Cà phê Arabica Sơn La và tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2, năm 2026.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra cháy
Hai vụ cháy tại nhà dân và cơ sở sản xuất ở TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 3-4/10, trong bối cảnh mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ và sự cố điện.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc hướng tới hệ thống giao thông an toàn, chuẩn quốc tế trước APEC 2027
Các tuyến giao thông phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được định hướng vừa đáp ứng yêu cầu phân luồng sự kiện, vừa tạo nền tảng cho hệ thống giao thông hiện đại, vận hành lâu dài.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
-
Kinh tế xã hộiĐổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh và tạo giá trị mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phản hồi kiến nghị bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng hơn.
-
Kinh tế xã hộiLao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung
Quảng Trị và Savannakhet hoàn thiện hồ sơ, cơ chế để trình Chính phủ hai nước ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới Lao Bảo - Densavan vào tháng 12/2026.


















