Tập đoàn an ninh mạng Darktrace đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD

08:53' - 06/08/2025
BNEWS Công ty an ninh mạng của Anh Darktrace đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng tại Mỹ. Đây là một phần trong nỗ lực đạt doanh thu 1 tỷ USD và cạnh tranh với các đối thủ như Palo Alto Networks và CrowdStrike.

Tập đoàn an ninh mạng có trụ sở tại Anh đẩy mạnh kế hoạch đầu tư sau khi được công ty cổ phần tư nhân Thoma Bravo của Mỹ mua lại. Giám đốc điều hành (CEO) Jill Popelka của Darktrace, cho biết công ty nhận thấy cơ hội lớn để tăng thị phần tại Mỹ và khắp châu Mỹ.

 

Darktrace, một công ty an ninh mạng của Anh, đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng tại Mỹ. Đây là một phần trong nỗ lực của tập đoàn nhằm đạt doanh thu 1 tỷ USD và cạnh tranh với các đối thủ lớn như Palo Alto Networks và CrowdStrike.

Công ty có trụ sở tại Cambridge này đã được công ty cổ phần tư nhân Thoma Bravo của Mỹ mua lại với giá 4,3 tỷ bảng Anh vào năm ngoái. Darktrace có kế hoạch đầu tư hơn 200 triệu USD vào Mỹ trong năm 2026, tăng 11% so với năm 2025. Mục tiêu là nâng doanh số bán hàng tại Mỹ lên 50% tổng doanh thu.

Động thái này diễn ra khi Darktrace tìm cách thúc đẩy tăng trưởng bằng cách tận dụng nhu cầu an ninh mạng ngày càng tăng trong bối cảnh các doanh nghiệp đang trở thành mục tiêu của tin tặc.

Darktrace cung cấp các dịch vụ an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2024 (năm cuối cùng công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán), 35% trong tổng doanh thu 782 triệu USD đến từ các hoạt động tại Mỹ.

Ban lãnh đạo của Darktrace hy vọng sẽ nâng tỷ lệ này lên 50% và vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD. Dựa trên tốc độ tăng trưởng hiện tại, công ty có khả năng đạt được mục tiêu này vào năm 2027.

Giám đốc chiến lược Phil Pearson của Darktrace, nói với tờ The Financial Times rằng hai công ty an ninh mạng niêm yết lớn nhất là Palo Alto và CrowdStrike có tỷ lệ doanh thu tại Mỹ chiếm hơn 50%. Ông cho rằng đây là mục tiêu mà Darktrace cũng nên hướng tới.

Chiến dịch mở rộng này sẽ bao gồm việc mở một trung tâm triển khai và văn phòng mới ở Dallas, cùng với việc bổ nhiệm hai giám đốc điều hành mới có trụ sở tại Mỹ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục