Tập trung triệt phá, ngăn chặn hoạt động cho vay nặng lãi

07:50' - 26/03/2019
BNEWS Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang, Lê Văn Nghĩa cho biết tỉnh đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm triệt phá và ngăn chặn các băng nhóm “tín dụng đen” chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các ngành chức năng đã mở các đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tình hình tội phạm có tổ chức, băng nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi và tệ nạn cờ bạc.

Qua đó, đã rà soát, lên danh sách 11 tổ chức, 222 cá nhân có biểu hiện cho vay nặng lãi và tiến hành các biện pháp xử lý; trước mắt, đã đưa vào quản lý 2 đối tượng, lập hồ sơ quản lý 77 đối tượng, cảm hóa giáo dục 116 đối tượng. Đồng thời, kiểm tra 5 tụ điểm, tạm giữ 26 đối tượng cho vay nặng lãi, còn lại 25 đối tượng không có biểu hiện hoạt động.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp cùng các ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp tổ chức bóc gỡ, tẩy xóa gần 6.000 tờ rơi, tờ quảng cáo cho vay không thế chấp, các tờ quảng cáo khác dán trên cột điện, tường nhà, nơi công cộng gây mất mỹ quan đô thị…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Tiền Giang triển khai kế hoạch điều tra cơ bản, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”; tiếp tục kiểm tra hoạt động của các công ty, doanh nghiệp có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” để có biện pháp đấu tranh, xử lý…
Ông Lê Văn Nghĩa cũng cho biết, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi quảng cáo, rao vặt của các công ty, doanh nghiệp, nhóm “tín dụng đen” liên quan việc mời gọi vay vốn không thế chấp, lãi suất thấp… Đặc biệt, lực lượng Công an tổ chức ra quân đồng loạt kiểm tra hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn, kiên quyết không để hoạt động này diễn biến phức tạp.
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa “tín dụng đen” cũng được chú trọng. Tỉnh yêu cầu các cơ quan báo đài, truyền thông đại chúng và các đoàn thể vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi, hệ lụy, hoạt động đấu tranh của lực lượng công an để răn đe, phòng ngừa…

Cùng với đó, tích cực hướng dẫn nhân dân tiếp cận các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến tài chính, tín dụng, các nguồn vốn của ngân hàng và tín dụng nhà nước để được vay vốn phát triển kinh tế gia đình vừa an toàn, hiệu quả vừa thiết thực, góp phần chủ động ngăn ngừa “tín dụng đen”./.
Xem thêm:

>>Ngân hàng Nhà nước vào cuộc hạn chế tín dụng đen

>>Xử nghiêm các vi phạm liên quan đến cầm đồ, cho vay nặng lãi ​

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục