BNEWS Khoảng 11 doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Thái Lan mới đây đã đề xuất mua toàn bộ 160.000 tấn gạo phù hợp cho người tiêu dùng trong kho dự trữ quốc gia.
Đây là lượng gạo của phiên đấu thầu gạo phù hợp cho người tiêu dùng lần thứ ba trong năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok ngày 25/7, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ kiểm tra các doanh nghiệp và xem xét giá đấu thầu trước khi trình Ủy ban Gạo quốc gia Thái Lan. Nếu Chính phủ Thái Lan quyết định bán 160.000 tấn gạo này, tổng giá trị dự kiến đạt 1,1 tỷ baht (tương đương 32 triệu USD).
Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức phiên đấu thầu gạo không phù hợp cho người tiêu dùng lần thứ 4 trong năm 2017 với tổng khối lượng đấu thầu dự kiến 2,6 triệu tấn. Đây là lượng gạo đã được dự trữ từ thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Nếu phiên đấu thầu được tổ chức sớm và Chính phủ Thái Lan quyết định bán toàn bộ 2,6 triệu tấn, nước này có thể đạt mục tiêu xả toàn bộ lượng gạo dự trữ trong kho ngay trong tháng 7 này.
Việc này sẽ góp phần giảm áp lực lên giá gạo Thái Lan giữa bối cảnh giá gạo tăng trong thời gian qua sau khi nhiều quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu buộc phải tìm kiếm nguồn gạo từ Thái Lan.
Bangladesh và Sri Lanka vừa qua đã đàm phán với Thái Lan để mua 400.000 tấn gạo nhằm đối phó với tình trạng sản lượng gạo sụt giảm do hạn hán và lũ lụt trong những năm gần đây.
Mỗi quốc gia dự kiến sẽ mua khoảng 200.000 tấn, chủ yếu là gạo đồ (là loại gạo thu được từ thóc được ngâm nước nóng hoặc sấy trong hơi nước sau đó mới được xử lý các công đoạn như xay, xát và đánh bóng) và gạo trắng.
Tính đến giữa tháng 7 này, Chính phủ Thái Lan hiện chỉ dự trữ khoảng 2,6 triệu tấn gạo không phù hợp cho người tiêu dùng, trong đó 270.000 tấn phù hợp sử dụng cho công nghiệp và 2,33 triệu tấn phù hợp làm thức ăn chăn nuôi./.
>> Bangladesh và Sri Lanka xúc tiến mua 400.000 tấn gạo từ Thái Lan
Tin liên quan
Bangladesh và Sri Lanka xúc tiến mua 400.000 tấn gạo từ Thái Lan
Bangladesh và Sri Lanka đang xúc tiến mua 400.000 tấn gạo từ Thái Lan nhằm đối phó với tình trạng khối lượng gạo đang sụt giảm do ảnh hưởng của hạn hán và lũ lụt thời gian vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.












