Thâm hụt ngân sách Mỹ có chiều hướng gia tăng

16:33' - 14/06/2016
BNEWS Trong tháng 5/2016, thu và chi ngân sách của Mỹ lần lượt là 225 tỷ USD (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015) và 277 tỷ USD (giảm 7%).
Thâm hụt ngân sách Mỹ có chiều hướng gia tăng. Ảnh: nola.com
Bộ Tài chính Mỹ vừa cho biết thâm hụt ngân sách của nước này trong tháng 5/2016 giảm 38% so với cùng kỳ năm 2015, xuống còn 53 tỷ USD, thấp hơn con số 60 tỷ USD theo dự đoán của giới phân tích trong cuộc thăm dò ý kiến do hãng tin Reuters tiến hành trước đó.

Nhưng thâm hụt ngân sách của Mỹ kể từ đầu tài khóa 2016 (bắt đầu từ ngày 1/10/2015) đến nay là 407 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ tài khóa trước đó.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự đoán thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2016 sẽ tăng 21,9% so với tài khóa trước đó. Nếu dự báo này trở thành hiện thức thì đây sẽ là một thông tin không khả quan vì trong tài khóa 2014-2015, thâm hụt của Mỹ đã giảm xuống còn 439 tỷ USD, mức thấp nhất trong tám năm qua.

Thậm chí, CBO còn dự đoán rằng thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong vòng 10 năm tới. Điều đáng lưu ý là phần lớn mức tăng đó là do chi phí dành cho dịch vụ y tế và an sinh xã hội gia tăng, khi thế hệ những người sinh ra trong giai đoạn bùng nổ dân số đến tuổi về hưu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục