Thâm hụt thương mại của Mỹ thấp nhất kể từ tháng 10/2016

17:53' - 05/05/2017
BNEWS Trong tháng Ba, Mỹ thâm hụt thương mại 43,7 tỷ USD, giảm so với mức 43,8 tỷ USD ghi nhận trong tháng trước đó. Kết quả này đi ngược dự đoán trước đó của giới phân tích là tăng 1,4%.

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố số liệu cho thấy thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 3/2017 đã thu hẹp về mức thấp nhất kể từ tháng 10/2016 bất chấp tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ giảm và nhập khẩu của nước này từ Mexico đạt mức cao kỷ lục.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, trong tháng Ba, Mỹ thâm hụt thương mại 43,7 tỷ USD, giảm so với mức 43,8 tỷ USD ghi nhận trong tháng trước đó. Kết quả này đi ngược dự đoán trước đó của giới phân tích là tăng 1,4%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 0,9% xuống 191 tỷ USD, bị kéo lùi bởi đà giảm trong xuất khẩu ô tô. Đây cũng là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10/2016. Tổng kim ngạch nhập khẩu cũng ghi nhận đà giảm 0,7% xuống 234,7 tỷ USD do nhập khẩu dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ giảm.

Tính từ đầu năm, thâm hụt thương mại Mỹ tăng hơn 7% lên 135,6 tỷ USD. Mức này trong cả năm ngoái vượt 500 tỷ USD.

Chuyên gia kinh tế người Mỹ Andrew Hunter thuộc Capital Economics nhận định rằng bức tranh thương mại cải thiện cung cấp một lực đẩy "khiêm tốn" cho tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý I, và có thể là cả quý II của năm 2017.

Trong tháng 3/2017, nhập khẩu của Mỹ từ Mexico đạt mức cao chưa từng có là 28,1 tỷ USD, đẩy thâm hụt thương mại của Mỹ với nước láng giềng lên mức cao nhất trong gần 10 năm là 7 tỷ USD.

Tháng Ba cũng ghi dấu lượng hàng hóa và dịch vụ Mỹ xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và Đức đạt các mức cao kỷ lục.

Thâm hụt trong buôn bán hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc trong tháng Ba tăng 7% lên 24,6 tỷ USD, so với mức 23 tỷ USD trong tháng Hai, do Mỹ tăng nhập khẩu các mặt hàng điện thoại di động và thiết bị viễn thông từ Trung Quốc. Cùng kỳ, mức thâm hụt của Mỹ với EU là 11,2 tỷ USD, tăng 19%; với Nhật Bản là 7,2 tỷ USD, tăng 55%.

>>> Đích đến thật sự của Tổng thống Donald Trump? (Phần 1)

>>> Tổng thống Mỹ đang cân nhắc một sắc lệnh mới về thương mại

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục