Thị trường việc làm của Mexico phục hồi tích cực

08:46' - 30/04/2021
BNEWS Thị trường việc làm của Mexico tiếp tục phục hồi tích cực trong những tháng đầu năm, khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,89% trong tháng 3/2021.

Theo số liệu của Viện Địa lý và Thống kê Mexico - Inegi, thị trường việc làm của nước này tiếp tục phục hồi tích cực trong những tháng đầu năm, khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,89% trong tháng 3/2021, so với mức 4,37% và 4,73% của tháng Hai và tháng Một.

Thống kê cho thấy dân số có việc làm đã tăng thêm 761.866 người so với tháng 2/2021, qua đó nâng tổng số người có việc làm lên gần 54 triệu người trên tổng dân số lao động 55,9 triệu người. Tuy nhiên, số người có việc làm chính thức chỉ đạt 30,6 triệu người và số còn lại thuộc lĩnh vực việc làm phi chính thức.
Từ tháng 5/2020 - 3/2021, thị trường lao động Mexico đã phục hồi tới 87,8%, với 10,6 triệu việc làm được khôi phục trên tổng số 12,5 triệu người mất việc do tác động của đại dịch COVID-19. Tính tới thời điểm hiện tại, lĩnh vực dịch vụ ghi nhận sự phục hồi việc làm thấp nhất, ít hơn thời điểm trước dịch 2,4 triệu việc làm.
Năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế Mexico đã suy giảm kỷ lục 8,5%. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Mexico và nhiều tổ chức tài chính quốc tế dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ tăng trưởng từ 4,3-5% trong năm 2021, nhờ sự phục hồi của kinh tế Mỹ, đối tác thương mại chính của nước này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục