Thời tiết khô hạn làm giảm sản lượng đường mía của Thái Lan

08:22' - 09/02/2024
BNEWS Sản lượng đường của Thái Lan – quốc gia sản xuất đường lớn thứ 3 thế giới - trong mùa vụ này có thể thấp hơn dự kiến trong bối cảnh thời tiết khô hạn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mía.

Ông Rangsit khẳng định: “Không có mưa trong giai đoạn quan trọng khi mía cần nước để phát triển. Mùa mưa đến muộn khi cây mía đã còi cọc nên điều đó không giúp ích được gì nhiều”.

 

 

Giá đường thô thế giới đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2023, do nguồn cung thắt chặt và sản lượng đường thấp hơn từ Thái Lan.

Theo dữ liệu của Chính phủ Thái Lan, các nhà sản xuất mía đường của nước này đang chứng kiến sản lượng mía nghiền thấp nhất trong hơn 13 năm.

 Văn phòng Ủy ban mía và đường cho biết các công ty của Thái Lan đã sản xuất 4,9 triệu tấn chất tạo ngọt từ khoảng 49,57 triệu tấn mía ép kể từ khi mùa vụ bắt đầu vào ngày 10/12/2023, tương đương với tỷ lệ thu hồi đường khoảng 9,9% tính đến ngày 1/2/2024, giảm so với mức 11,8% của mùa trước.

Tính đến niên vụ 2022-2023, trong vòng 12 năm qua, Thái Lan có thể sản xuất hơn 100kg đường trên một tấn mía, tương đương với tỷ lệ thu hồi trên 10%.

Ông Rangsit cho biết các cơ sở sản xuất của Thái Lan có thể sớm phải kết thúc hoạt động nghiền mía trong tháng này hoặc tháng 3, so với đầu tháng 4 của niên vụ trước.

Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Thai Sugar Millers Corp, ông Rangsit Hiangrat gần đây dự báo sản lượng mía đường trong niên vụ 2023-2024 của Thái Lan chỉ đạt 7,5 triệu tấn, thấp hơn dự báo được đưa ra vào tháng 11/2023 là 500.000 tấn và chỉ gần bằng 1/3 so với sản lượng trong mùa vụ trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục