Thu nhập tăng mạnh, doanh nghiệp Hàn Quốc tăng mức chi trả cổ tức

10:09' - 27/09/2021
BNEWS Theo Leaders Index, tổng số cổ tức được 140 công ty chi trả, trong đó có Samsung Electronics Co., đạt 9.300 tỷ won (7,9 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1-6/2021, tăng 23,5% so với một năm trước đó.

Công ty theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Leaders Index ngày 27/9 cho biết mức chi trả cổ tức của các công ty niêm yết của Hàn Quốc đã tăng gần 24% trong nửa đầu năm 2021 trong bối cảnh thu nhập tăng mạnh.

Theo Leaders Index, tổng số cổ tức được 140 công ty chi trả, trong đó có Samsung Electronics Co., đạt 9.300 tỷ won (7,9 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1-6/2021, tăng 23,5% so với một năm trước đó.

Mặc dù mức chi trả cổ tức gia tăng, song số lượng công ty chi trả cổ tức đã giảm 25 công ty so với một năm trước đó. Samsung Electronics là công ty trả cổ tức nhiều nhất với 4.900 tỷ won, chiếm 53% tổng số tiền chi trả cổ tức của các doanh nghiệp nói trên.

KT&G Corp., công ty thuốc lá hàng đầu của Hàn Quốc, đứng ngay sau đó với 595,6 tỷ won. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về tập đoàn thép khổng lồ POSCO với 529,4 tỷ won, nhà sản xuất phụ tùng ô tô hàng đầu Hyundai Mobis với 370,1 tỷ won và KF Financial với 292,2 tỷ won.

Tổng cộng có 14 công ty, bao gồm sáu công ty tài chính, đã trả cổ tức hơn 100 tỷ won trở lên trong giai đoạn nửa đầu năm 2021.

Hong Ra-hee, người vợ goá của cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, nhận được số tiền cổ tức lớn nhất với 99,2 tỷ won trong nửa đầu năm nay, tiếp theo là con trai bà đồng thời là người thừa kế Samsung Lee Jae-yong với 70,4 tỷ won, và hai cô con gái là Lee Boo-jin và Lee Seo-hyun với 40 tỷ won mỗi người./.

>>Lần đầu cổ tức trong nửa năm của các công ty Hàn Quốc vượt 4.000 tỷ won

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục