BNEWS Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng chính phủ liên bang cần áp dụng những biện pháp mạnh mẽ hơn để đối phó với dòng người đổ vào Canada từ Mỹ.
Ottawa đang phải gồng mình ứng phó với thách thức lớn khi nằm sát "điểm nóng nhất" trên bản đồ dịch bệnh COVID-19 của thế giới.
Khi các hoạt động kinh tế dần được mở cửa trở lại và các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng ở cả hai nước, lưu lượng hành khách/hàng hóa qua biên sẽ tăng.
Theo Thủ tướng Trudeau, thực tế này sẽ đòi hỏi các biện pháp bổ sung để đảm bảo những người mới nhập cảnh vào Canada tuân thủ triệt để các quy định về tự cách ly.
Biên giới giữa Mỹ và Canada đã được đóng đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu vào ngày 20/3 và lệnh đóng cửa này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21/5.
Những “hoạt động đi lại cần thiết” không bị cấm. Thủ tướng Trudeau không cho biết liệu lệnh đóng cửa biên giới sẽ tiếp tục được kéo dài hay sẽ được dỡ bỏ vào cuối tuần sau.
Trong khi đó, Thủ thiến tỉnh Ontario, Doug Ford đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng tỉnh bang Ontario không muốn để các du khách Mỹ nhập cảnh.
Mỹ hiện ghi nhận hơn 1,4 triệu ca dương tính với virus SARS-CoV-2 , với trên 83.000 người tử vong.
Thủ tướng Trudeau cho biết Canada và Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính tích cực và xây dựng, về vấn đề biên giới, cũng như nhiều vấn đề khác trong khuôn khổ của lợi ích song phương.
Ông nhấn mạnh về quan điểm thận trọng của Canada đối với các vấn đề đang được thảo luận.
Canada và Mỹ chia sẻ đường biên giới dài nhất thế giới (8.900 km).
Theo thống kê, trước khi có đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mỗi ngày ước tính lượng hàng hóa trị giá khoảng 2,7 tỷ CAD (trên 1,8 tỷ USD Mỹ) đi qua biên giới Canada-Mỹ.
Hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa Canada và Mỹ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế Canada./.
Tin liên quan
Canada, Mỹ lên kế hoạch ứng phó khi mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế
Biên giới giữa Mỹ và Canada đã được đóng đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu vào đêm ngày 20/3 (giờ địa phương) và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21/5.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.











