BNEWS Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định việc lùi thời hạn Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, "tới đầu năm 2020 là điều có thể".
Theo một nguồn tin từ liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định việc lùi thời hạn Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, "tới đầu năm 2020 là điều có thể".
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 9/4 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của EU cho phép nước Anh trì hoãn thời hạn Brexit trong thời gian lên tới một năm, trong bối cảnh cả London và Brussels nỗ lực tránh viễn cảnh hỗn loạn do Brexit không thỏa thuận. Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May đã đề xuất trì hoãn Brexit đến ngày 30/6 tới nhưng ông Tusk cho rằng căn cứ vào vài tháng gần đây, có rất ít cơ sở để tin rằng các nhà lập pháp Anh sẽ sớm thông qua một thỏa thuận về Brexit. Theo một dự thảo quyết định của các nhà lãnh đạo EU, khối này sẽ cho phép nước Anh trì hoãn Brexit với những điều kiện nhất định, trong đó có việc London phải tổ chức bầu cử Nghị viện châu Âu.Cụ thể, EU sẽ nhất trí về việc trì hoãn Brexit để cho phép phê chuẩn một "thỏa thuận rút lui". Việc trì hoãn có thể bị rút ngắn, nếu cả EU và nước Anh thông qua một thỏa thuận Brexit trước thời hạn này. EU sẽ yêu cầu việc "xứ sở sương mù" tiếp tục ở lại khối này không được gây tổn hại đến những cơ quan chủ chốt của khối.
Dự thảo có đoạn: "Nếu nước Anh vẫn là một thành viên EU vào thời điểm từ 23 đến 26/5 tới và London chưa thông qua một Thỏa thuận Rút lui vào ngày 22/5, họ sẽ phải tổ chức bầu cử Nghị viện châu Âu để phù hợp với luật pháp EU. Nếu nước Anh không đáp ứng nghĩa vụ này, Brexit sẽ diễn ra vào ngày 1/6 tới".Tuy nhiên, dự thảo này hiện để trống thời hạn chót để nước Anh chấm dứt trì hoãn Brexit. Dự kiến, các nhà ngoại giao EU sẽ thảo luận về vấn đề này vào tối 10/4.
Tuy vậy, một số nhà ngoại giao EU cho rằng việc hoãn Brexit kéo dài lên tới 12 tháng theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, người sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh tối 10/4, là khó được chấp nhận. Một số nước thành viên cũng đồng tình với Pháp rằng thời hạn này là quá dài, thay vào đó họ mong muốn Brexit sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Trong khi đó, khoảng 100 nghị sĩ đảng Bảo thủ của nước Anh đã bỏ phiếu phản đối đề xuất xin lùi thời hạn Brexit, trong khi 80 nghị sĩ Bảo thủ khác đã bỏ phiếu trắng. Trong khi chỉ có 31% số phiếu ủng hộ đến từ 131 nghị sĩ đảng Bảo thủ, Thủ tướng May lại nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ Công đảng và các đảng đối lập khác./.Xem thêm:
>>100 nghị sĩ Bảo thủ bỏ phiếu chống đối đề xuất xin lùi thời hạn Brexit
>>Brexit: Tiến trình đàm phán chưa tạo kết quả đột phá
Tin liên quan
IMF cảnh báo Brexit không thỏa thuận khiến kinh tế Anh thiệt hại lớn
IMF cho rằng, nền kinh tế Anh có nguy cơ đối mặt với một cú sốc nghiêm trọng nếu nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không đạt được thỏa thuận,
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.














