Thủ tướng Hàn Quốc hối thúc Quốc hội thông qua dự luật ngân sách bổ sung

20:16' - 15/03/2020
BNEWS Thủ tướng Chung Sye-kyun khẳng định Hàn Quốc sẽ chủ động rà soát lại thêm các biện pháp cần thiết thông qua việc giám sát chặt chẽ tình hình kinh tế.
 Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu trong phiên họp Ủy ban đặc biệt của Quốc hội về đánh giá ngân sách tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 11/3/2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 15/3 đã hối thúc các nhà lập pháp nước này nhanh chóng thông qua dự luật ngân sách bổ sung trị giá 11.700 tỷ won (9,6 tỷ USD) hiện đang được xem xét tại Quốc hội, giữa lúc ngày càng có nhiều lo ngại về tác động kinh tế của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu trong một cuộc họp với các bộ trưởng, Thủ tướng Chung Sye-kyun khẳng định Hàn Quốc sẽ chủ động rà soát lại thêm các biện pháp cần thiết thông qua việc giám sát chặt chẽ tình hình kinh tế. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng hối thúc Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật ngân sách bổ sung nhằm hồi sinh nền kinh tế đất nước".

Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/3 đã đề xuất một kế hoạch ngân sách bổ sung, như một phần trong các nỗ lực nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế do dịch COVID-19 gây ra. Chính phủ nước này trước đó cũng đã quyết định phân bổ 20.000 tỷ won để chống lại sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời tìm cách nâng tổng mức ngân sách này lên 32.000 tỷ won để ứng phó với khả năng nền kinh tế “hạ cánh cứng” giữa bối cảnh bệnh dịch tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch bệnh và tìm cách dỡ bỏ các quy định và khuyến khích khu vực tư nhân gia tăng đầu tư. Chính phủ cũng sẽ nỗ lực tăng cường liên lạc với các đối tác thương mại của Hàn Quốc, giữa lúc số nước hạn chế nhập cảnh từ Hàn Quốc ngày một gia tăng, ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu của quốc gia Đông Bắc Á này./.

>> Hàn Quốc tuyên bố các vùng thảm họa đặc biệt do COVID-19

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục