BNEWS Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến tham dự Hội nghị WEF tại Davos của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, từ ngày 22-25/1 theo lời mời của Chủ tịch điều hành và sáng lập WEF, Giáo sư Klaus Schwab, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến đi này. TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn:
Phóng viên: WEF Davos năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến nhanh chóng, tác động không nhỏ tới các nước, trong đó có Việt Nam. Thông điệp chính mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mang tới hội nghị lần này là gì?Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Thế giới đang có những biến chuyển mới. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt, phức tạp, tác động nhiều chiều đến kinh tế thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo nhiều cơ hội, song đặt ra nhiều vấn đề mới.
Trong bối cảnh đó, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm nay đã chọn chủ đề “Toàn cầu hóa 4.0: Định hình cấu trúc toàn cầu trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, phản ánh sự quan tâm chung, không chỉ của các nhà lãnh đạo, mà của cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hội nghị WEF Davos lần này với thông điệp hết sức mạnh mẽ, thể hiện khát vọng và quyết tâm của Việt Nam trở thành một “Quốc gia đổi mới sáng tạo”, một nền kinh tế liên kết sâu rộng với kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng khẳng định, trên con tàu Cách mạng công nghiệp 4.0 và Toàn cầu hoá 4.0, Việt Nam mong muốn là những hành khách đi đầu, tích cực cùng các quốc gia xây dựng một thế giới thịnh vượng.
Với quyết tâm nắm bắt những cơ hội và lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nỗ lực vượt qua thách thức, tạo ra làn sóng đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Đây chính là cơ hội và thời điểm thuận lợi để các tập đoàn hàng đầu trên thế giới đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và xây dựng các trung tâm sản xuất trong tương lai.
Thông điệp trên đã nhận được nhiều sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của các bạn bè, đối tác. Chính trên tinh thần đó, Thủ tướng đã cùng với lãnh đạo các nước, các nhà quản trị, nghiên cứu hàng đầu và các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn thảo luận chia sẻ ý tưởng, giải pháp cho các vấn đề khu vực và toàn cầu; thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế, tranh thủ thêm nguồn lực cho sự phát triển bứt phá của Việt Nam thời gian tới.
Phóng viên: Được biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Việt Nam có lịch trình hoạt động hết sức bận rộn, với hàng chục các hoạt động đa phương và song phương, tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước, các tập đoàn hàng đầu thế giới. Các cuộc gặp gỡ tiếp xúc này đã có ý nghĩa và tác động như thế nào tới quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam?Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Tại Hội nghị lần này, Thủ tướng đã tham dự hàng chục các hoạt động, trong đó nổi bật là Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo cấp cao với chủ đề “Toàn cầu hóa 4.0”; Đối thoại với Chủ tịch WEF với chủ đề “Việt Nam và Thế giới”; Phiên thảo luận của các lãnh đạo cấp cao về chương trình nghị sự hành động biển…, đã làm nổi bật hình ảnh kinh tế Việt Nam năng động, cởi mở và là một điểm sáng về hội nhập và liên kết kinh tế trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và xung đột thương mại đang gia tăng, góp phần tranh thủ tốt các cơ hội và lợi ích của hội nhập quốc tế sâu rộng.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã gặp nhiều lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế để làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác này, góp phần củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước.
Đặc biệt, tại Hội nghị WEF Davos năm nay, Thủ tướng đã tham dự 3 hoạt động đối thoại với các tập đoàn toàn cầu thu hút sự tham dự của gần 70 tập đoàn, gặp gỡ và trao đổi riêng với gần 20 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới như giám đốc điều hành tập đoàn Apple, Facebook, Qualcom, Google, Siemens…
Đây đều là những doanh nghiệp trong nhóm 500 tập đoàn lớn nhất thế giới, có tiềm lực mạnh về tài chính và công nghệ. Việt Nam đã tích cực vận động, thúc đẩy các tập đoàn này mở rộng đầu tư vào Việt Nam, qua đó góp phần tích cực nâng cao chất lượng vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực tham gia sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu và tranh thủ cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0.
Đáng chú ý, các tập đoàn lớn của Việt Nam như Viettel, Vingroup, FPT… cũng tích cực gặp gỡ các doanh nghiệp và đối tác quốc tế tại hội nghị để thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh.
Phóng viên: Việt Nam đã phối hợp với WEF tổ chức rất thành công WEF ASEAN 2018 tại Hà Nội, tạo được dấu ấn Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Việt Nam đã tạo được những dấu ấn gì tại hội nghị lần này?
Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Dấu ấn đầu tiên mà Việt Nam đã tạo ra tại hội nghị lần này là việc Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra hai sáng kiến, gồm Sáng kiến thành lập “Diễn đàn đối tác công - tư rộng mở về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái biển” để tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, chuyển giao công nghệ, huy động các nguồn lực và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp vào bảo vệ môi trường biển; và Sáng kiến về việc WEFphối hợp với các đối tác nghiên cứu, thúc đẩy hình thành Mạng lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu biển và đại dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, tri thức, dữ liệu khoa học, công nghệ biển-đại dương.
Những sáng kiến này thể hiện sự đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào xử lý các vấn đề toàn cầu, khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và được các đại biểu đồng tình, hoan nghênh.
Dấu ấn thứ hai là việc lần đầu tiên Việt Nam và WEF phối hợp tổ chức phiên thảo luận đặc biệt về Việt Nam dưới hình thức Đối thoại được truyền hình trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch WEF, thu hút hàng triệu người xem trên toàn thế giới. Qua buổi đối thoại này, các thông điệp mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ về sự phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam đã truyền tải lan rộng khắp toàn cầu.
Dấu ấn thứ ba là việc cũng lần đầu tiên Chính phủ ta chủ động đứng ra phối hợp với WEF tổ chức Đối thoại Kinh tế Việt Nam với chủ đề “Thúc đẩy sự năng động và sáng tạo trong Cách mạng công nghiệp 4.0”, với sự tham dự của Giám đốc điều hành WEF cùng hơn 30 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới như GE, Total, Siemens, Pepsico, Procter & Gamble, Nokia, Hanwha, SAP, Prudential, Unilever, Grap, BCG, Ariston Thermo … và các tập đoàn lớn của Việt Nam.
Phát huy thành công của WEF ASEAN 2018 và những thành tựu ấn tượng trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm qua, đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm quảng bá mạnh mẽ kinh tế Việt Nam đến các tập đoàn quốc tế, củng cố niềm tin và thúc đẩy các tập đoàn lớn tăng cường đầu tư vào Việt Nam.
Dấu ấn thứ tư là việc Việt Nam và WEF đã ký 3 thỏa thuận hợp tác, trong đó đáng chú ý nhất là Thỏa thuận hợp tác xây dựng Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và kết nối trung tâm này với các trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 của WEF trên thế giới. Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á ký thỏa thuận này với WEF.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự WEF Davos là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong năm 2019. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, toàn diện về chính trị, đối ngoại và kinh tế, môi trường, thể hiện được tầm nhìn và quyết tâm của Việt Nam trong đổi mới và hội nhập, góp phần nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, tranh thủ sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế mở rộng hợp tác, đầu tư với Việt Nam.
Chuyến đi cũng cho thấy sự chủ động, sáng tạo và hiệu quả của các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển đất nước, hứa hẹn một năm 2019 với nhiều thành công trong công tác đối ngoại của nước ta.
Phóng viên: Xin cảm ơn Thứ trưởng!./. Xem thêm:>>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam ủng hộ những ý tưởng, mô hình kinh doanh đột phá
>>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến tham dự WEF Davos 2019
Tin liên quan
Diễn đàn Davos 2019: 75 nước bắt đầu đàm phán về thương mại điện tử
Các Bộ trưởng đến thứ 75 nước đã bắt đầu cuộc đàm phán hướng tới đề ra các quy định về thương mại điện tử khi có nhiều lời kêu gọi về quy định chặt chẽ hơn trên toàn cầu đối với công nghệ này.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn
Mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam có sự điều chỉnh nhẹ so với tốc độ ấn tượng giai đoạn 2016-2025 nhưng vẫn duy trì trên mức 5% - con số đáng nể đối với hầu hết các nền kinh tế phát triển.
-
Ý kiến và Bình luậnĐo lường sức sống chính sách bằng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.














