BNEWS Tối 12/9, tại Phòng Đại yến, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì Dạ hội Quảng bá Văn hóa Việt Nam.
Đây là chương trình đặc biệt của nước chủ nhà Việt Nam chào mừng các nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, tập đoàn, doanh nghiệp tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) năm 2018.
Nội dung Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị và tổ chức biểu diễn nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa đậm bản sắc Việt trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018. Phát biểu tại Dạ hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, ASEAN giờ đây thực sự đã là một cộng đồng với tính liên kết ngày càng tăng, là một đại gia đình mà ở đó mọi thành viên đều có sự thấu hiểu, gắn bó và sẵn sàng chia sẻ các cơ hội và giá trị; là khu vực giàu bản sắc văn hóa và dân tộc; một cộng đồng đa dạng nhưng thống nhất, đa chiều nhưng hội tụ, phong phú nhưng có sự kết tinh, khác biệt nhưng cân bằng. Nhấn mạnh đến uy tín của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) - nơi khởi nguồn và kết nối nhiều ý tưởng sáng tạo có tầm ảnh hưởng và định hình tư tưởng cũng như sự phát triển của kinh tế thế giới, Thủ tướng cho rằng, việc WEF lựa chọn tổ chức một Diễn đàn riêng về chủ đề ASEAN cho thấy vai trò và vị thế của ASEAN nhưng đồng thời cũng góp phần khẳng định uy tín bao trùm toàn cầu của WEF. Đề cập đến những cơ hội xen lẫn thách thức của thế giới, đặc biệt là sự chuyển biến rất nhanh chóng cả về khoa học và công nghệ, Thủ tướng cho rằng, những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc vẫn sẽ trường tồn với thời gian, “là thứ làm nên sự khác biệt, là cội nguồn sức mạnh tinh thần, là bệ đỡ cho sự thịnh vượng kinh tế, là bệ phóng cho những thăng tiến của xã hội”.Thủ tướng khẳng định, sự hiện diện của đông đảo của các đại biểu tại Diễn đàn WEF ASEAN lần này cho thấy mẫu số chung về những định hướng hợp tác hướng tương lai, chia sẻ chung một tầm nhìn, đó là một "Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm” và không ai bị bỏ lại phía sau hay bị gạt ra ngoài lề của cuộc sống văn minh, dòng chảy phát triển.
Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo, các doanh nhân, các vị khách quốc tế dành thời gian đến thăm Việt Nam nhiều lần với tư cách là một du khách quốc tế hay như là một người bạn, một người thân của người dân Việt Nam để qua đó có thể cảm nhận một cách đầy đủ về một đất nước Việt Nam tươi đẹp và cởi mở, về con người Việt Nam thân thiện và mến khách, về những danh lam thắng cảnh và văn hóa giàu bản sắc bản địa. “Tôi mong các bạn hãy đến khám phá và chinh phục Việt Nam bằng chính tinh thần doanh nhân, bằng ý chí và quyết tâm của mình - là những người doanh nhân luôn hướng về phía trước và có khát vọng vượt lên chính mình”, Thủ tướng nói. Trong không khí thân tình, hữu nghị và ấm áp của buổi tối mùa thu Hà Nội dịu nhẹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các nhà lãnh đạo, các doanh nhân đã cùng nâng cốc chúc cho một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển; một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất và thịnh vượng. Được tổ chức trong khuôn khổ tiệc chiêu đãi WEF ASEAN 2018, Dạ hội văn hóa Việt Nam mang tên “Sắc Việt” với các tiết mục đặc sắc của ba miền Bắc-Trung-Nam, trong đó có các loại hình âm nhạc được UNESCO vinh danh như: nhã nhạc Cung đình Huế, quan họ Bắc Ninh, bài chòi, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, độc tấu đàn bầu...Chương trình còn có các tiết mục mang nội dung hội nhập gồm các tiết mục âm nhạc thính phòng, nhạc jazz… do các nghệ sỹ Việt Nam thành danh ở tầm quốc tế thể hiện.
Đặc biệt, chương trình còn có phần trình diễn mang tên “Vòng tay ASEAN” gồm với các tiết mục nhấn mạnh lời ca, tiếng hát, điệu múa, điệu nhảy của các nước trong Cộng đồng ASEAN.
Các vị khách đã cùng thư giãn, hòa mình và trải lòng vào những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Dạ hội Văn hóa; cùng nếm trải những nét đặc sắc, tinh túy về một nền văn hóa Việt Nam lâu đời, phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc với những tiết mục văn hóa đặc sắc của các nước ASEAN.Đặc biệt, trong Dạ hội, các vị khách quý còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật ẩm thực truyền thống độc đáo của Việt Nam với sự tươi ngon và ngọt vị của các loại rau củ quả do người nông dân Việt Nam trồng và chăm sóc…/.
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste
Chiều 12/9, bên lề Hội nghị Diễn đàn kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor - Leste Dionisio Babo Soares.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh tìm lời giải cho bài toán hút FDI chất lượng cao
TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới và thu hút dòng vốn vào những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức cao.
-
Kinh tế Việt NamGỡ vướng mặt bằng, tạo đà cho các dự án giao thông trọng điểm
Ngày 30/9, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức cuộc họp đánh giá tổng thể công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt NamNgày 1/10 thông xe đoạn tuyến cuối cùng cao tốc Bến Lức – Long Thành
Ngày 1/10/2026, đoạn tuyến cuối cùng trên cao tốc Bến Lức – Long Thành với chiều dài 28 km (từ cầu Bình Khánh – Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Phước An – thành phố Đồng Nai) sẽ thông xe.
-
Kinh tế Việt NamPhát triển công nghiệp hỗ trợ: Chuyển từ “nội địa hóa theo tỷ lệ” sang “làm chủ năng lực”
Sáng 30/9, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Phú Thọ và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.
-
Kinh tế Việt NamBế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sau 6 ngày làm việc, sáng 30/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 6 (phiên họp thường kỳ tháng 9/2026).
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ Ba nhiệm kỳ 2025 – 2030
Sáng 30/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ Ba đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý III và phương hướng quý IV năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamThống nhất nâng cấp Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2027
Việc nâng cấp Huổi Puốc - Na Son có cơ sở từ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký ngày 16/3/2016.
-
Kinh tế Việt NamKhi tiềm năng biển hóa sức mạnh phát triển Đồng Tháp
Tầm nhìn đến năm 2045, Đồng Tháp phấn đấu đưa kinh tế biển trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, hình thành hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamĐề xuất ưu tiên đấu thầu trong nước, tăng cơ hội cho doanh nghiệp Việt
Tiếp tục đợt 2 phiên họp thứ 6, sáng 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.













