BNEWS Công báo Hoàng gia Thái Lan cho biết Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ban hành sắc lệnh xúc tiến dự án đường sắt cao tốc Thái Lan - Trung Quốc.
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã vận dụng điều 44 Hiến pháp lâm thời 2014 và được bảo lưu trong Hiến pháp 2017 để bỏ qua nhiều thủ tục và tăng tốc dự án đường sắt cao tốc Thái Lan - Trung Quốc. Phát biểu sau phiên họp Nội các ngày 13/6, ông Prayut đã khẳng định đây không phải là ưu đãi dành cho Trung Quốc mà vì lợi ích của Thái Lan.
Tuyến đường sắt được khởi động từ năm 2014, dự kiến nối tỉnh Côn Minh của Trung Quốc với vịnh Thái Lan. Giai đoạn một sẽ là chặng nối Bangkok với tỉnh Nakhon Ratchasima có chiều dài 252 km và kinh phí dự kiến lên đến 5,2 tỷ USD. Sắc lệnh này chỉ thị Tổng Công ty Đường sắc Thái Lan (SRT) thuê nhà thầu tư nhân Trung Quốc giám sát thi công. Nhà thầu này phải có chứng nhận của Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia của Trung Quốc.Công ty Trung Quốc này sẽ phụ trách việc thiết kế cơ sở hạ tầng đường sắt, hệ thống đường sắt và hệ thống điện và giữ vai trò tư vấn xây dựng và đào tạo nhân lực hệ thống. Bộ Giao thông Thái Lan (MOT) được yêu cầu phải phối hợp với công ty Trung Quốc, Hội đồng Kỹ sư và Hội đồng Kiến trúc sư Thái Lan để đào tạo và sát hạch năng lực cho nhân công liên quan đến dự án.
Sắc lệnh cũng chỉ thị cho SRT phải dự thảo hợp đồng với nội dung chi tiết về chi phí dự án và các điều kiện khác dựa trên nghị quyết trước đó của nội các và kết quả các cuộc họp của Ủy ban hợp tác đường sắt Thái Lan - Trung Quốc. Hợp đồng này phải được sẵn sàng trong vòng 124 ngày, trong trường hợp không kịp thời gian trên SRT phải giải trình cho Bộ Giao thông và vấn đề sẽ được đệ trình lên nội các xem xét. Tại cuộc họp Nội các ngày 13/6, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cho biết việc áp dụng Điều 44 là nhằm để giải quyết năm vấn đề pháp lý cản trở dự án, trong đó có vấn đề xây dựng. Các kỹ sư và kiến trúc sư Trung Quốc không thể làm việc trong dự án vì luật pháp Thái Lan đòi hỏi các kỹ sư nước ngoài phải trả qua cuộc thi cấp bằng mới có thể làm việc tại đây.Một quy định khác buộc các dự án trên 5 tỷ baht phải trải qua sự xét duyệt của một hội đồng cấp cao với quy trình rất phức tạp. Trở ngại chính là dự án sẽ đi qua nhiều khu vực đất nông nghiệp vốn không được chuyển đổi mục đích sử dụng.
Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith trước đó cũng cho biết Thái Lan và Trung Quốc có thể ký hợp đồng thiết kế cho giai đoạn một của dự án trong tháng 7/2017.>> Thái Lan đóng 6 cửa khẩu với Malaysia
Tin liên quan
Thái Lan và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác đường sắt cao tốc
Trong chuyến thăm Tokyo từ ngày 4-6/6 tới, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak sẽ ký thỏa thuận hợp tác dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bangkok-Chiang Mai theo công nghệ Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.












