BNEWS Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã triệu tập một cuộc họp khẩn với nội các sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ Brazil.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 30/7, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã triệu tập một cuộc họp khẩn với nội các sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ Brazil và ban hành lệnh trừng phạt mới đối với thẩm phán Alexandre de Moraes của Tòa án Tối cao Brazil.
Cuộc họp diễn ra tại Phủ Tổng thống ở Brasília, với sự tham dự của các bộ trưởng nhằm đánh giá tác động và phản ứng của lệnh áp thuế từ Chính phủ Mỹ. Sắc lệnh do ông Trump ký ngày 30/7 bao gồm tăng thuế nhập khẩu lên 50% đối với hàng hóa Brazil, trừ một số sản phẩm như máy bay, nước cam, khoáng sản và bột giấy, những ngành mà Mỹ phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Brazil.
Ngành hàng không Brazil được miễn trừ hoàn toàn, giúp Embraer – nhà sản xuất máy bay lớn thứ ba thế giới – tránh khỏi các tác động tiêu cực. Sau khi thông báo được Nhà Trắng đưa ra, cổ phiếu Embraer tăng hơn 10% trên sàn São Paulo. Công ty này xuất khẩu khoảng 70% máy bay phản lực cỡ nhỏ sang Mỹ, phục vụ các hãng như SkyWest và Republic.
Ngoài ra, nước cam, sản phẩm chiếm tới 80% lượng tiêu thụ ở Mỹ, cũng được miễn thuế. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nông sản khác như cà phê và thịt bò sẽ phải chịu mức thuế mới.
Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp dụng Đạo luật Magnitsky để trừng phạt thẩm phán Alexandre de Moraes, người phụ trách xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro vì âm mưu đảo chính. Biện pháp bao gồm đóng băng tài sản của ông De Moraes tại Mỹ và cấm các cá nhân Mỹ giao dịch với thẩm phán này.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực của ông De Moraes và gia đình. Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc ông Moraes lạm dụng quyền lực để đàn áp đối lập chính trị và kiểm soát tự do ngôn luận.
Tổng thống Trump nhiều lần lên tiếng bênh vực chính trị gia cực hữu Bolsonaro và gọi tiến trình pháp lý này là “cuộc săn phù thủy chính trị”. Trong sắc lệnh mới, ông Trump cáo buộc Chính phủ Tổng thống Lula gây áp lực lên các công ty công nghệ Mỹ như X (Twitter) và Rumble để kiểm duyệt nội dung và trao thông tin người dùng.
Về phần mình, Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền của nhân dân. Ngoại trưởng Mauro Vieira tuyên bố Brazil giữ quyền đáp trả và chỉ trích Nhà Trắng can thiệp vào chủ quyền quốc gia dù vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán về thuế quan.
Người đứng đầu Văn phòng Luật sư Nhà nước (AGU), Jorge Messias, gọi các biện pháp trừng phạt là "cuộc tấn công" nghiêm trọng và không thể chấp nhận đối với chủ quyền quốc gia.
Trong khi đó, Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ Brazil, ông Márcio França, cho biết Chính phủ Brazil đang nghiên cứu phương án trợ cấp cho khoảng 20.000 doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng, chủ yếu là các nhà sản xuất thực phẩm dễ hư hỏng như cá, tôm, mật ong và trái cây.
Theo ông, mức thuế 50% gần như là một “cuộc tẩy chay”, khiến các sản phẩm không còn khả năng cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Chính phủ Brazil có thể áp dụng các biện pháp khẩn cấp, như trợ giá để tiêu thụ nội địa thông qua chương trình bữa ăn học đường hoặc phân phối với giá rẻ cho người tiêu dùng.
Ngoài ra, Chính phủ Brazil có kế hoạch mua lại sản phẩm và tái phân phối, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Bộ trưởng França nhấn mạnh rằng dù Mỹ từng chiếm đến 50% thị phần xuất khẩu của Brazil, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 15-16% nhờ nỗ lực mở rộng thị trường sang hơn 200 quốc gia khác.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, thời hạn để hai nước đạt được thỏa thuận thương mại là ngày 6/8, thời điểm sắc lệnh thuế quan chính thức có hiệu lực.
Tin liên quan
Tổng thống D.Trump công bố mức thuế đối với Brazil và đồng nhập khẩu
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 đã ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế quan bổ sung 40% đối với Brazil, nâng tổng mức thuế lên 50%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.











