BNEWS Hơn một năm thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, những kết quả bước đầu đã được ghi nhận.
Nhưng phía trước vẫn còn không ít việc phải làm, từ phân cấp, phân quyền, tổ chức cán bộ, tài sản công đến chuyển đổi số, giáo dục.
Mới đây, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV yêu cầu phải tiếp tục “tinh chỉnh” tổ chức bên trong, đồng thời chuyển trọng tâm sang chất lượng vận hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân. Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/TW với 72 nhóm nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời gian và lộ trình thực hiện. Bộ máy đã được sắp xếp, tinh gọn hơn thì vận hành phải tốt hơn nữa, quyền được giao đến đâu thì năng lực và trách nhiệm phải theo đến đó.
Tinh thần “Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, xã thực thi” cần được cụ thể từ những việc như vậy. Cấp nào được giao việc thì cấp đó đủ thẩm quyền, cán bộ và nguồn lực để làm. Giao quyền mà không giao đủ nguồn lực, không xác định rõ trách nhiệm thì dễ nảy sinh chậm việc, đùn đẩy, nhất là ở cơ sở.
Tại nghị trường Quốc hội, các đại biểu cũng cho rằng, cắt giảm thủ tục không được cắt giảm trách nhiệm quản lý; phân quyền nhưng không phân tán quản lý. Với mô hình hai cấp, cấp tỉnh phải là đầu mối quyết định, vận hành cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm pháp lý, còn cấp xã bám địa bàn, tiếp nhận phản ánh, phát hiện vi phạm và phối hợp hậu kiểm. Một thủ tục nên có một nơi tiếp nhận, một bộ hồ sơ điện tử và một kết quả. Những thông tin Nhà nước đã có thì cơ quan nhà nước phải tự chia sẻ dữ liệu, không để người dân đi xin lại hay cung cấp lại.
Tinh gọn bộ máy không thể tách rời chuyển đổi số. Trung ương yêu cầu dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, nhưng để làm được điều này, cán bộ phải biết dùng dữ liệu và làm việc trên môi trường số. Dữ liệu không được nối với nhau thì phân cấp đến đâu cũng khó thông suốt. Còn cán bộ không đủ năng lực thì quyền được giao dễ thành thêm việc, thêm áp lực.
Cuối cùng vẫn là chuyện con người. Đợt kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại Tuyên Quang, Cao Bằng hay Cà Mau đều tập trung vào bố trí cán bộ sau sắp xếp. Bộ máy có thay đổi, địa bàn mới, song cán bộ vẫn là người trực tiếp đưa chủ trương vào cuộc sống. Cà Mau là một ví dụ, từ ngày 1/1/2025 đến nay đã có 774 lượt cán bộ được điều động, bổ nhiệm, giới thiệu để đáp ứng yêu cầu hoạt động sau sắp xếp. Tỉnh đồng thời sắp xếp hệ thống ấp, khóm, còn 830 đơn vị, giảm 563 đơn vị, và bố trí, giải quyết chính sách đối với 1.287 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Những con số ấy phản ánh quy mô lớn của cuộc sắp xếp, nhưng việc tinh gọn không thể chỉ tính vào số tổ chức giảm đi. Cán bộ phải được bố trí đúng việc, đúng sở trường; cấp xã phải có đủ người, đủ chuyên môn để làm những việc được giao. Với những địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện phát triển khác nhau thì việc tính biên chế và nguồn lực không thể cứng nhắc theo một khuôn chung. Trung ương đã đặt ra yêu cầu quản lý biên chế dựa trên dữ liệu, dân số, diện tích, đặc thù địa bàn và khối lượng công việc, tránh cào bằng.
Giáo dục là một trong những lĩnh vực sẽ trực tiếp kiểm nghiệm cách tổ chức, điều hành của chính quyền địa phương hai cấp. Chưa đầy một tháng nữa năm học 2026-2027 bắt đầu. Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đặt giáo dục vào nhóm công việc cần được chính quyền địa phương hai cấp đặc biệt lưu ý. Từ năm học mới, yêu cầu không chỉ là đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, mà còn phải thay đổi cách làm, từ “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”.
Hà Tĩnh đang đứng trước một đợt sắp xếp lớn, từ 652 cơ sở giáo dục công lập tại thời điểm 30/6/2026, dự kiến sau sắp xếp còn 290 trường và 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giảm 362 cơ sở. Tuy vậy, tỉnh xác định không giảm đầu mối bằng mọi giá. Các điểm trường cũ được giữ lại khi cần thiết để học sinh không phải đi xa, việc dồn học sinh hay xóa điểm trường chỉ thực hiện khi đủ điều kiện và có sự đồng thuận. Hà Nội cũng đang đứng trước một cuộc sắp xếp lớn. Tại phường Cửa Nam, 9 trường công lập được sáp nhập còn 4 trường, nhưng các điểm học vẫn được giữ ổn định để tránh xáo trộn. Tại xã Xuân Mai, 18 trường được tổ chức lại còn 7 trường.
Giảm số trường chỉ là bước đầu, quan trọng là chất lượng dạy và học phải được giữ vững. Một đầu mối quản lý nay phải phụ trách nhiều điểm trường, đội ngũ lớn hơn, học sinh đông hơn, trong khi chất lượng dạy học vẫn phải giữ vững. Vì vậy, sắp xếp trường lớp phải tính đến dân số, phân bố dân cư, khoảng cách đi lại, điều kiện từng vùng. Cơ cấu lại cán bộ quản lý phải đi cùng việc tăng giáo viên trực tiếp đứng lớp. Những cơ sở, tài sản dôi dư sau sắp xếp cần được tính toán thận trọng để làm sao tiếp tục phục vụ người dân, nhất là cho giáo dục, y tế và các thiết chế ở cơ sở.
Một việc cũng rất quan trọng cần được giải quyết là cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Thanh tra chuyên đề tại Hà Nội cho thấy còn 70 cơ sở nhà, đất đã có phương án sắp xếp, xử lý nhưng chưa hoàn thành; 13 cơ sở thuộc 3 sở, ngành và 263 cơ sở thuộc 65 phường, xã chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, chưa được cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Trong khi đó, 3 sở, ngành và 16 phường, xã còn có cơ sở nhà, đất chưa được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Đối với việc chuyển đổi công năng, còn 8 phường, xã bố trí cơ sở nhà, đất dôi dư làm cơ sở văn hóa, y tế chưa phù hợp tiêu chuẩn, định mức. Hà Nội hiện có 29 cơ sở nhà, đất cần sớm đưa vào khai thác, sử dụng nhằm khơi thông nguồn lực, với tổng diện tích đất 221.438m2 và tổng diện tích sàn 19.855m2.
Kết luận thanh tra về quản lý nhà, đất tại Bộ Nội vụ cũng xác định 12 cơ sở dôi dư, trong khi 10 cơ sở có hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, có cơ sở để trống, có nơi xảy ra tranh chấp, lấn chiếm kéo dài.
Những việc này cần tiếp tục được xử lý trong giai đoạn tới với nguyên tắc tinh gọn là để bộ máy làm việc tốt hơn. Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế, phân cấp gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực, địa phương chủ động tổ chức thực hiện và kịp thời phản ánh vướng mắc phát sinh từ thực tế. Cán bộ phải được bố trí đúng năng lực và yêu cầu công việc, dữ liệu phải phục vụ quản trị, tài sản công phải được xử lý dứt điểm và những điều kiện cần thiết cho năm học mới phải được bảo đảm.
Sau hơn một năm, chính quyền địa phương hai cấp đã qua bước sắp xếp ban đầu, nay phải tập trung vào chất lượng vận hành. Việc tiếp theo là làm cho bộ máy mới vận hành ổn định, công việc rõ người, rõ trách nhiệm và người dân được phục vụ tốt hơn.
Tin liên quan
Tinh gọn gần 50% cơ sở giáo dục ở Tây Ninh
Tây Ninh đang triển khai sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm quyền học tập và chất lượng giáo dục.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXung lực mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand
Chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở rộng hợp tác thương mại, giáo dục, nông nghiệp xanh và các lĩnh vực công nghệ mới.
-
Kinh tế Việt NamHai trụ cột để Cần Thơ đạt 170 nghìn ha lúa phát thải thấp - Bài 2: Chìa khóa để nhân rộng
Nếu hỗ trợ nông dân được xem là nền tảng, thì liên kết chuỗi chính là chìa khóa để thành phố Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu mở rộng diện tích lúa phát thải thấp lên 170 nghìn ha vào năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamHai trụ cột để Cần Thơ đạt 170 ngàn ha lúa phát thải thấp - Bài 1: Nền tảng để mở rộng bền vững
Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt diện tích 170.000 ha lúa canh tác phát thải thấp, tạo đà cho nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị hạt gạo.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh trước “ngưỡng cửa” thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước một cột mốc mang tính bước ngoặt lịch sử khi Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương đã chính thức được Chính phủ thông qua và trình Quốc hội xem xét.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Quy định rõ nguyên tắc, yêu cầu với hoạt động truyền thông chính sách
Sáng 9/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về các dự án luật liên quan ngân hàng, phòng chống rửa tiền, xuất bản và phổ biến, giáo dục pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Tuần qua, kinh tế Việt Nam có các sự kiện nổi bật như mở rộng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, đầu tư hạ tầng, năng lượng, tín dụng và thanh toán QR, tọa đàm Tái thiết sông Hồng...
-
Kinh tế Việt NamChương trình mục tiêu quốc gia: Giảm đầu mối quản lý, nâng hiệu quả nguồn lực
Theo phương án đề xuất, các mục tiêu, nhiệm vụ của 4 chương trình sẽ được sắp xếp lại theo nhóm vấn đề, không cộng gộp cơ học; đồng thời, giữ nguyên mục tiêu tổng thể và tổng nguồn lực.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực mới cho hợp tác thương mại Việt Nam - Australia
Hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác kinh tế, nhất là trong chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng; trong đó, nông sản chế biến sâu, vật liệu xây dựng, đồ nội thất.
-
Kinh tế Việt NamCửa khẩu quốc tế Móng Cái thu ngân sách nhà nước tăng 68%
Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu.











