BNEWS Nhật Bản "không chút mảy may" về việc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ cao của Tokyo sang Seoul.
Nhật Bản "không chút mảy may" về việc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ cao của Tokyo sang Seoul, đồng thời khẳng định rằng những điều chỉnh của nước này không vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Phát biểu với báo giới ngày 9/7 sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko nhấn mạnh việc Nhật Bản có thực hiện các hạn chế bổ sung hay không phụ thuộc vào sự hồi đáp của Hàn Quốc trong vấn đề này.
Trước đó một ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Nhật Bản gỡ bỏ biện pháp hạn chế xuất khẩu và tiến hành các vòng tham vấn song phương một cách thiện chí.
Ông đồng thời khẳng định chính quyền Seoul sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng tuyên bố nếu các công ty Hàn Quốc phải hứng chịu nhiều thiệt hại, Seoul sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp "cần thiết". Phía Hàn Quốc vẫn hy vọng có thể tránh vòng xoáy các biện pháp trả đũa lẫn nhau.
Đó là những bình luận công khai đầu tiên thể hiện quan điểm của Tổng thống Hàn Quốc về việc Nhật Bản hồi tuần trước đã chấm dứt các ưu đãi dành cho một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn và màn hình điện tử.
Đây là một trong những động thái Tokyo đưa ra nhằm phản đối quan điểm của chính quyền Seoul trong giải quyết vấn đề đền bù cho các nạn nhân Hàn Quốc phải lao động cưỡng bức trong thời chiến.
Hồi năm ngoái, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu các công ty Nhật Bản trả tiền bồi thường và quyết định này nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Hàn Quốc.
Trong khi đó, Tokyo luôn khẳng định mọi vấn đề về bồi thường thiệt hại trong thời chiến đã được hai bên dàn xếp trong hiệp định bình thường hóa quan hệ song phương ký kết năm 1965.
Cũng trong ngày 9/7, báo Yomiuri đưa tin giới chức chính phủ hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng ngồi vào bàn đàm phán tại Tokyo trong tuần này để thảo luận về việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu đối với một số loại hóa chất chủ chốt sang Hàn Quốc.
Tuy nhiên, báo trên không cho biết thêm các thông tin chi tiết, cũng như quan chức sẽ là người dẫn đầu đoàn đàm phán.
Nếu được tiến hành, đây sẽ là cuộc họp chính thức đầu tiên giữa giới chức hai nước kể từ khi Nhật Bản công bố quy trình xét duyệt nghiêm ngặt đối với các mặt hàng công nghệ cao cần thiết cho sản xuất chất bán dẫn và màn hình điện tử ngày 1/7 vừa qua./.
Tin liên quan
Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu vật liệu bán dẫn
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 8/7 hối thúc Nhật Bản rút lại những hạn chế đối với xuất khẩu các vật liệu bán dẫn chủ chốt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đối mặt 4 thách thức lớn, đẩy mạnh cải cách kinh tế
Thái Lan đang đối mặt với bốn thách thức lớn gồm biến động địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, già hóa dân số và bẫy thu nhập trung bình, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.
-
Kinh tế Thế giớiIran, Oman họp lần đầu về quản lý eo biển Hormuz
Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã chậm lại vào cuối tuần qua sau khi một tàu bị tấn công trên tuyến đường thủy này vào ngày 27/6 và một loạt vụ tấn công trả đũa lẫn giữa Mỹ và Iran.
-
Kinh tế Thế giớiPhát hiện nhiều sản phẩm của Shein chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn của EU
Một số sản phẩm quần áo do nền tảng thương mại điện tử Shein phân phối chứa hàm lượng hóa chất vượt giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Thế giới ngày 29/6/2026 nổi bật với những thông tin như: Biến động địa chính trị thúc đẩy làn sóng đầu tư năng lượng, Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.
-
Kinh tế Thế giớiIran và Liban lập đơn vị giám sát việc thực thi biên bản ghi nhớ với Mỹ
Iran và Liban thống nhất thành lập cơ chế giám sát thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, kêu gọi Israel rút quân khỏi Liban và cảnh báo tàu thuyền tuân thủ quy định tại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiIran nối lại đường bay tới UAE
Các chuyến bay giữa thủ đô Tehran và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dự kiến sẽ được nối lại trong ngày 29/6.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẽ gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD tới Venezuela
Mỹ dự kiến gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho Venezuela trong tuần này.











