BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối các quan chức Nhà Trắng xuất hiện trước các ủy ban quốc hội để làm chứng về việc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 đã phản đối việc các quan chức hiện nay và trước đây của Nhà Trắng xuất hiện trước các ủy ban quốc hội để làm chứng cho báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Trả lời phỏng vấn báo Washington Post, Tổng thống Trump nhấn mạnh Nhà Trắng đã hợp tác trong cuộc điều tra của Công tố viên Mueller về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và không cần thiết phải làm theo các yêu cầu của các ủy ban của quốc hội phụ trách điều tra khả năng ông Trump cản trở công lý.
Báo trên còn dẫn lời Tổng thống Trump nói: "Không có lý do gì để đi xa hơn nữa, đặc biệt là tại Quốc hội, nơi rõ ràng rất thiên vị".
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Washington Post đưa tin Nhà Trắng dự kiến sẽ hành động để phản đối việc Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ yêu cầu cựu cố vấn pháp luật của Nhà Trắng, ông Don McGahn, cung cấp các tài liệu vào ngày 7/5 và ra làm chứng vào ngày 21/5.
Theo báo trên, Nhà Trắng có kế hoạch ban bố một đặc quyền hành pháp nhằm ngăn chặn ông McGahn cũng như các quan chức khác trong chính quyền của Tổng thống Trump ra làm chứng trước Quốc hội. Tuy nhiên, các luật sư của Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch này.
Ông McGahn từng là cố vấn pháp luật trong đội ngũ tranh cử của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 trước khi được bổ nhiệm làm cố vấn Nhà Trắng vào tháng 9/2016.
Ông McGahn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ông Trump tái định hình hệ thống tư pháp liên bang.
Hôm 18/4, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã chuyển tới Quốc hội bản báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Mueller về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Báo cáo cho biết trong quá trình điều tra, Tổng thống Trump đã liên tiếp tìm cách cản trở Công tố viên Mueller.
Tuy nhiên, ông Mueller không xác nhận việc Tổng thống Trump có phạm tội cản trở công lý hay không mà để Quốc hội quyết định điều này./.
Tin liên quan
Cựu chuyên gia CIA: FBI đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ
Theo ông McGovern, trong suốt 18 tháng, FBI đã tiến hành một chiến dịch phá hoại uy tín của ứng cử viên tổng thống Donald Trump.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











