BNEWS Các nước tham gia thỏa thuận của OPEC tự tin rằng việc cắt giảm sản lượng đang bắt đầu đẩy lùi tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một phát biểu mới đây nhận định rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu lớn khác có thể được kéo dài đến cuối năm 2018, nhằm hạn chế tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu.
Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cho rằng thời hạn của thỏa thuận này cần kéo dài tối thiểu sang quý II/2018. Các nước tham gia thỏa thuận của OPEC tự tin rằng việc cắt giảm sản lượng đang bắt đầu đẩy lùi tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường. Cùng với việc nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ đang tăng lên, kế hoạch của OPEC đã giúp giá dầu trong tuần trước đạt xấp xỉ 60 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn hai năm qua. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho hay ông cùng các Bộ trưởng Năng lượng từ Venezuela, Qatar và Iran cũng đã thảo luận khả năng kéo dài thỏa thuận trên đến cuối năm 2018 trong cuộc họp ngày 4/10 tại Moskva. Các Bộ trưởng OPEC đang có mặt tại Moskva để tham dự một diễn đàn năng lượng cũng cho biết họ đang cân nhắc kéo dài thỏa thuận hoặc cắt giảm sản lượng sâu hơn nữa. Ngoài ra, OPEC cũng đang nỗ lực kêu gọi các nhà sản xuất dầu khác tham gia thỏa thuận của họ. Hiện có khoảng 10 - 12 nước sản xuất dầu ở Nam Mỹ và châu Phi đã được OPEC mời tham gia. Kế hoạch cắt giảm tổng lượng khai thác dầu khoảng 1,8 triệu thùng/ngày giữa OPEC và một số nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới, được thực thi kể từ tháng 1/2017 và kéo dài tới cuối tháng 3/2018, là một phần trong nỗ lực chấm dứt tình trạng dư thừa nguồn cung để hỗ trợ giá "vàng đen".Tình trạng dư cung đã đẩy giá dầu mỏ lao dốc từ mức hơn 100 USD/thùng hồi năm 2014 xuống mức thấp nhất trong 13 năm là 30 USD/thùng trong năm ngoái.
Tin liên quan
Giá dầu thế giới giảm phiên thứ ba liên tiếp
Giá dầu thế giới giảm vào cuối ngày 4/10 và ghi dấu phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp dù kho dự trữ dầu của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.
-
Kinh tế Thế giớiChi phí vận tải biển xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh
Chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng 6, đặc biệt trên các tuyến đến Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiChiêu "hốt bạc" mới của các siêu thị Trung Quốc
Phát triển thương hiệu riêng được xem là nỗ lực nhằm tạo sự khác biệt trong một thị trường bán lẻ ngày càng chật chội, với chi tiêu tiêu dùng suy yếu và sự cạnh tranh gay gắt từ thương mại trực tuyến.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch Fed kêu gọi “thay đổi căn bản” để đưa lạm phát Mỹ về mục tiêu
Ông Warsh cho biết nền kinh tế Mỹ “đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc và thể hiện khả năng chống chịu trước những diễn biến gần đây.”
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/7 có các tin nổi bật như thiên tai, AI và thương mại toàn cầu; trong khi Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu, các tập đoàn công nghệ tiếp tục tái cấu trúc và mở rộng đầu tư.












