BNEWS Trả lời báo giới ngày 11/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã có một cuộc trao đổi chóng vánh nhưng tốt đẹp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất, tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp).
Tuy ông Putin không cho biết chi tiết cuộc trao đổi, nhưng theo Văn phòng Tổng thống Pháp, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã thảo luận về nhiều vấn đề trong thời gian dùng bữa trưa nhân sự kiện nói trên.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng có mặt khi đó và đã tham gia một số vấn đề trao đổi. Các nội dung được đề cập bao gồm tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Syria, Iran và Saudi Arabia, cũng như các diễn biến tại Triều Tiên.
Trong khi đó, cố vấn về các vấn đề đối ngoại của Tổng thống Nga - ông Yuri Ushakov cùng ngày cho biết Chính phủ Pháp đã đề nghị Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ kế hoạch tiến hành cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này tại Paris.
Trước đó, dư luận quan tâm liệu hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ có gặp nhau bên lề sự kiện tịa Paris hay không.
Phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, ông Ushakov cho biết hai bên đã nhất trí sơ bộ về kế hoạch tiến hành cuộc gặp, song đã hủy kế hoạch này sau khi xem xét "những cân nhắc của Pháp".
Theo ông Ushakov, Nga đã tham vấn với Mỹ về vấn đề này. Ngoài ra, ông Ushakov cho biết trong cuộc trao đổi chớp nhoáng tại Paris, hai nhà lãnh đạo không đề cập việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Ngày 11/11, khoảng 70 nhà lãnh đạo trên thế giới đã có mặt tại khu vực Khải Hoàn Môn ở Paris để tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.
Đây là sự kiện tâm điểm của thế giới nhằm tưởng niệm hơn 10 triệu binh lính thiệt mạng trong cuộc chiến tranh thế giới 1914-1918 cũng như kỷ niệm thời khắc Hiệp định đình chiến được ký kết ở Đông Bắc nước Pháp và có hiệu lực từ 11h00 (giờ địa phương) ngày 11/11/1918. Khoảng 10.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh cho sự kiện này./.
>>>Nga đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ WashingtonTin liên quan
Kim ngạch thương mại Nga-Trung Quốc có thể đạt 110 tỷ USD trong năm 2018
Theo Bộ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga Maxim Oreshkin, kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc trong năm nay dự kiến sẽ đạt 110 tỷ USD, vượt mục tiêu 100 tỷ USD đề ra trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKim ngạch thương mại của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc tăng 17,6% trong giai đoạn kể trên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.780 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.130 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiCanada chính thức áp thuế trả đũa hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ
Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiĐức bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ thấp kỷ lục
Kho khí đốt của Đức hiện chỉ đạt 53% công suất, thấp hơn nhiều so với mức thường trên 95%, làm gia tăng rủi ro an ninh nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump gây sức ép, yêu cầu Bombardier chuyển sản xuất sang Mỹ
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bombardier phải sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục bán máy bay, làm gia tăng sức ép thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Canada.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tàu biển
Việc các nhà máy lọc dầu chuyển hướng sản xuất các loại nhiên liệu khác để đạt lợi nhuận cao hơn đã khiến nguồn cung dầu nhiên liệu bị ảnh hưởng nặng nề hơn.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiXung đột Trung Đông làm thay đổi các tuyến vận chuyển dầu toàn cầu
Về cơ bản, mọi quốc gia xuất khẩu dầu có tuyến vận chuyển thay thế đều đang tận dụng các tuyến vận chuyển, còn những nước chưa có thì đang lên kế hoạch xây dựng.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng xanh giúp Australia thu hút "đại gia" công nghệ Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giới chuyên gia quốc tế nhận định các "ông lớn" công nghệ Mỹ đang chuyển hướng quan tâm đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Australia.











