BNEWS Hơn 1 năm nay, trong khi cơn "sốt ảo" đất nền “xuất hiện” theo nhịp độ đều đặn, lúc sôi trào lúc âm ỉ thì điều tương tự này đã không xảy ra ở phân khúc căn hộ tại Tp. Hồ Chí Minh.
Trong khi sức mua căn hộ giảm rút rõ rệt, nhu cầu và thị hiếu đất nền, nhà ở riêng lẻ tiếp tục lên ngôi.
Nguồn cung giảm
Từ tháng 4/2018 trở lại đây, thị trường căn hộ tại Tp. Hồ Chí Minh ghi nhận ít dự án mới mở bán, thậm chí qua “tháng ngâu” (tháng 7 âm lịch) cũng có rất ít dự án bung hàng. Theo lý giải của đại diện một chủ đầu tư dự án căn hộ tại quận 9, đang có sự quan sát, chờ đợi từ phía doanh nghiệp, khi sức mua căn hộ chững lại, thậm chí ế ẩm do tâm lý tìm mua đất nền để kinh doanh lãi cao, lãi nhanh cũng như phục vụ nhu cầu ở. Đặc biệt, nhiều dự án căn hộ phía Đông thành phố (quận 2, Thủ Đức, quận 9) đang “nghe ngóng” dự án VinCity của Tập đoàn Vingroup.Đây đang là tâm điểm của phân khúc căn hộ tại khu vực để tránh tình trạng cạnh tranh không cân sức. Cùng với đó, do ngân hàng siết chặt tín dụng cho vay trong lĩnh vực bất động sản nên một số dự án bị đứng, chưa thể khởi động, một số dự án lớn chưa hoàn thiện pháp lý để khởi công.
Một nguyên nhân nữa là do Tp. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị ban hành kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2020; trong đó, có một số điều chỉnh, sẽ ảnh hưởng đến chiến lược phát triển dự án căn hộ của không ít doanh nghiệp.Đơn cử, từ năm 2018 đến 2020 sẽ không chấp thuận chủ trương phát triển các dự án nhà ở mới tại khu vực trung tâm quận 1 và quận 3. Đồng thời, hạn chế phát triển các dự án nhà ở mới nếu chưa có kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tương ứng tại khu vực nội thành hiện hữu (các quận 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú).
Do nguồn cung mới không cung cấp ra thị trường, sức mua kém nên đây là thời điểm để một số doanh nghiệp thực hiện các hoạt động. Đó là, tuyển đội ngũ nhân viên kinh doanh, huấn luyện dự án và thu thập đặt chỗ chuẩn bị cho các đợt bung hàng lớn, dự kiến vào cuối năm 2018. Bà Dương Thùy Dung, Trưởng phòng Định giá, Nghiên cứu thị trường và Tư vấn phát của Công ty TNHH CBRE Việt Nam cho biết, số lượng căn hộ chào bán mới tại Tp. Hồ chí Minh trong quý III/2018 đạt hơn 6.700 căn, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 9 tháng năm 2018 đã có hơn 22.000 căn hộ được chào bán, giảm 1% so với cùng kỳ 2017. Còn theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Tp. Hồ Chí Minh (HoREA), 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bất động sản cả nước có dấu hiệu sụt giảm cả về nguồn cung và số lượng giao dịch.Riêng tại Tp. Hồ Chí Minh có dấu hiệu sụt giảm khá rõ nét. Tổng nguồn cung sản phẩm nhà ở của các dự án giảm đến 44,5%; trong đó, phân khúc cao cấp giảm 25,9%, phân khúc trung cấp giảm 32,6%, phân khúc bình dân sụt giảm mạnh đến 69,7%. Hoạt động mua bán, chuyển nhượng dự án bất động sản (M&A) sụt giảm, chỉ có 6/15 hồ sơ chuyển nhượng dự án đủ điều kiện được chấp thuận.
“Các cơn sốt giá ảo đất nền tự phát, đất nông nghiệp phân lô trái phép và căn hộ condotel đã thu hút một phần nguồn vốn tín dụng và vốn đầu tư của xã hội, làm giảm nguồn vốn đầu tư vào các dự án căn hộ. Ngoài ra, một phần không nhỏ tín dụng tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích, chuyển hướng vào đầu tư kinh doanh bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều này thể hiện lệch pha cung - cầu cũng như sự phát triển thị trường bất động sản thiếu bền vững”, ông Lê Hoàng Châu cho biết thêm. Liệu có “nhộn nhịp” cuối năm? Theo dự báo của HoREA, cao điểm thị trường bất động sản thường rơi vào thời điểm cuối năm nên sẽ có khởi sắc hơn; trong đó, phân khúc nhà ở bình dân, có giá vừa túi tiền sẽ tăng trưởng mạnh và cùng với phân khúc nhà ở trung cấp sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo của thị trường bất động sản Tp. Hồ Chí Minh.Phân khúc căn hộ condotel sẽ chững lại, giá cả hợp lý hơn. Dự kiến, sẽ có các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các loại hình bất động sản mới như: condotel, hometel, officetel, serviced apartment, shophouse để định hướng phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.
Mặt khác, tại Tp. Hồ Chí Minh, thị trường đang kỳ vọng vào nguồn cung thông qua kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng 26.000 ha đất nông nghiệp; trong đó, có khoảng 2.200 ha đất ở cũng như kế hoạch đấu thầu 127 dự án hạ tầng, đô thị của thành phố.Bên cạnh đó, kế hoạch của Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng của Quốc hội; trong đó, nhiều khoản nợ được bảo đảm bằng dự án bất động sản, giúp thúc đẩy thị trường M&A phát triển mạnh hơn.
Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Đầu tư Công ty Savills Việt Nam cho rằng, thị trường căn hộ ở Tp. Hồ Chí Minh vẫn còn có nhiều quan ngại về nguy cơ “bong bóng”, lộ diện nhiều dấu hiệu giảm sút.Tuy nhiên, từ trước đến nay và cả tương lai, phần lớn nguồn cung căn hộ đều thuộc hạng C đáp ứng nhu cầu ở thực tế của đông đảo người dân. Vì thế, quy mô thị trường căn hộ Tp. Hồ Chí Minh vẫn đang khá ổn định và sẽ tiếp tục phát triển. Dự báo trong 3 năm tới, phân khúc căn hộ hạng C sẽ chiếm 60% thị phần nguồn cung tương lai.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, để thị trường bất động sản nói chung và phân khúc căn hộ nói riêng tại Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, HoREA khuyến nghị, các doanh nghiệp cần chuẩn bị được quỹ đất dự án, đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ thực hiện dự án, tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp... Các doanh nghiệp cần luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, phấn đấu trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp. Đồng thời, quan tâm phân khúc thị trường nhà ở vừa và nhỏ (1-2 phòng ngủ), có giá bán vừa túi tiền (khoảng trên dưới 1 tỷ đồng/căn) đang là phân khúc chủ đạo của thị trường, có tính thanh khoản cao và bền vững. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng cần tăng vốn chủ sở hữu, chuyển đổi thành công ty cổ phần để kêu gọi vốn ngoài xã hội cũng như lựa chọn đối tác là các doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài (FDI) có uy tín và năng lực tài chính để hợp tác đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án./. >>>Tranh chấp chung cư – Bài 1: Từ sự tối đa hoá lợi ích của chủ đầu tư>>>Tranh chấp chung cư - Bài 2: Sẽ khởi tố các chủ thể vi phạm nghiêm trọng
Tin liên quan
Căn hộ Officetel: Lo ngại rào cản pháp lý
Căn hộ Officetel được khẳng định là sản phẩm mới tiềm năng tại thị trường Việt Nam nhưng hiện mô hình này mới chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, chứ không phải nhà ở.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnQuảng Ninh sắp có thêm hơn 500 căn nhà ở xã hội
Dự án nhà ở xã hội tại đồi Thủy Sản, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh có tổng vốn khoảng 647 tỷ đồng, cung cấp 551 căn hộ, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2028.
-
Bất động sảnThành phố Hồ Chí Minh chủ động tạo lực đẩy thể chế cho Luật Phát triển đô thị
Luật Phát triển đô thị sau khi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đã mở ra không gian pháp lý rộng lớn với nhiều cơ chế đặc thù, phân cấp mạnh mẽ dành cho Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Bất động sảnSiêu đô thị biển ở Cần Giờ: Mảnh ghép định hình diện mạo TP.HCM
Vị thế quốc tế của một thành phố không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, mà còn bằng những biểu tượng toàn cầu, những giá trị độc bản khiến thế giới ghi nhớ và muốn tìm đến.
-
Bất động sảnMiền Bắc hút trên 80% vốn FDI sản xuất đăng ký mới
Miền Bắc tiếp tục là điểm đến lớn nhất của dòng vốn FDI sản xuất tại Việt Nam khi thu hút 8,63 tỷ USD vốn FDI sản xuất đăng ký mới trong 2 quý đầu của năm 2026, chiếm tới 80,5% cả nước.
-
Bất động sảnMỹ: Trung tâm dữ liệu AI làm nóng thị trường bất động sản
Các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) chứa những máy chủ máy tính khổng lồ được trang bị các chip và hệ thống mạnh mẽ cần thiết để vận hành những mô hình và khối lượng công việc AI.
-
Bất động sảnHà Nội dự kiến lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Sở Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).
-
Bất động sảnTừ 1/10, đô thị Việt Nam có thêm động lực để tăng tốc
Từ ngày 1/10, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực, mở thêm dư địa phân quyền, huy động nguồn lực và tổ chức các mô hình phát triển mới.
-
Bất động sảnAgribank tài trợ vốn tín dụng Dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng
Dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng tọa lạc tại Khu đô thị mới Đề Thám, phường Thục Phán, trên diện tích hơn 1,2 ha.
-
Bất động sảnHạ tầng kết nối đang tái định hình giá trị bất động sản
Trong bối cảnh chi phí vốn gia tăng, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ sản xuất mở rộng, tiêu dùng phục hồi và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng mạnh.











