Trà Vinh giá gà thịt giảm mạnh

08:19' - 22/09/2020
BNEWS Từ đầu tháng 9 đến nay, hàng ngàn nông hộ chuyên nuôi gà quy mô trang trại ở tỉnh Trà Vinh bị thua lỗ nặng do giá gà thịt giảm mạnh.
Bình quân, cứ một kg gà thịt bán ra người nuôi bị lỗ từ 3.000 - 5.000 đồng.
Ông Lê Văn Việt, nông hộ có trang trại nuôi gà ở ấp Rạch Bèo, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh cho biết, cách đây 2 tháng ông xuất chuồng số lượng 2.000 con gà đạt trọng lượng từ 1,3 – 1,8 kg/con, bán với giá 65.000 đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận hơn 40 triệu đồng. Thế nhưng, từ đầu tháng 9, các thương lái thu mua gà thịt với giá chỉ còn 50.000 – 52.000 đồng/kg.
Theo ông Việt, để nuôi gà với quy mô trang trại sử dụng nệm lót sinh học và có tỉ lệ gà nuôi hao hụt không quá 10% thì chi phí giá thành chiếm khoảng 55.000 đồng/kg gà thịt. Ông Việt nhẩm tính với giá gà giảm mạnh như hiện nay, thì người nuôi không chỉ lỗ 3.000 - 5.000 đồng/kg gà thịt mà còn thua lỗ thêm khoảng 5% tỉ lệ số lượng gà đạt dưới trọng lượng 1,3 kg/con mà thương lái không thu mua.
Ông Lê Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Long Đức, thành phố Trà Vinh cho biết, 3 năm nay, mô hình nuôi gà sử dụng nệm sinh học với quy mô trang trại tại địa phương không ngừng phát triển và đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho hộ dân. Hiện trên địa bàn xã Long Đức có hơn 100 hộ nuôi gà với số lượng từ 1.000 - 2.000 con và gần 1.000 hộ nuôi với số lượng từ 200 - 500 con.
Ông Lê Văn Mạnh cho biết thêm, điều nghịch lý là giá gà thịt được thương lái thu mua thấp, nhưng khi người tiêu dùng mua gà thịt tại thị trường chợ tỉnh giá gà khoảng 70.000 đồng/kg, cao hơn từ 15.000 – 20.000 đồng/kg. Để tránh bị tư thương ép giá, UBND xã Long Đức đang nhờ UBND thành phố hỗ trợ tìm doanh nghiệp liên kết cung ứng từ đầu vào và đầu ra đảm bảo cho nông hộ bán sản phẩm đúng giá thị trường, giúp mô hình chăn nuôi gà địa phương bền vững.
Từ đầu năm 2020 đến nay, hàng ngàn nông hộ trong tỉnh Trà Vinh đã phát triển chăn nuôi gia cầm rất mạnh. Nguyên nhân, qua đợt bệnh dịch tả lợn châu Phi, rất nhiều hộ chăn nuôi không còn đủ nguồn vốn để tái đàn, do giá thức ăn và lợn giống quá cao, nên chọn chăn nuôi gà, vịt để có thu nhập.
Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính từ đầu tháng 7 đến nay, số lượng đàn gà, vịt được nông hộ trong tỉnh thả nuôi mới được hơn 280.000 con, nâng tổng đàn gia cầm của tỉnh đạt hơn 7,9 triệu con, đạt gần 106% so kế hoạch phát triển đàn gia cầm năm 2020 của ngành nông nghiệp tỉnh; trong này số lượng đàn gà nuôi lấy thịt và lấy trứng chiếm hơn 70%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục