Triều Tiên có vẻ đã dừng tháo dỡ bãi thử nghiệm động cơ tên lửa

09:42' - 23/08/2018
BNEWS Trang mạng 38 North cho biết Bình Nhưỡng có vẻ đã dừng hoạt động tháo dỡ tại trạm phóng vệ tinh Sohae đồng thời là địa điểm thử nghiệm động cơ tên lửa
hoạt động tháo dỡ tại trạm phóng vệ tinh Sohae đồng thời là địa điểm thử nghiệm động cơ tên lửa có vẻ bị chậm lại. Ảnh: TTXVN phát

Trang mạng chuyên giám sát tình hình Triều Tiên 38 North của Mỹ cho biết Bình Nhưỡng có vẻ đã dừng hoạt động tháo dỡ tại trạm phóng vệ tinh Sohae đồng thời là địa điểm thử nghiệm động cơ tên lửa ở miền Tây Bắc nước này.

Trang mạng này cho biết các hình ảnh mà vệ tinh thương mại thu được từ ngày 16/8 cho thấy không còn hoạt động tháo dỡ đáng kể nào diễn ra tại bãi thử trên kể từ ngày 3/8 vừa qua dù trước đó công việc này diễn ra khá tích cực từ tháng 7 cho tới đầu tháng 8.

Trang mạng của Mỹ cũng nêu rõ trong khi các hoạt động tại hiện trường có vẻ chậm lại thì số xe tải và xe đầu kéo tập kết tại trụ sở điều hành và an ninh của địa điểm này chỉ giảm nhẹ từ 11 xe xuống 7 xe.

Trước đó, ngày 23/7, 38 North đưa tin Triều Tiên dường như đã bắt đầu triển khai hoạt động tháo dỡ các cơ sở quan trọng thuộc bãi thử tên lửa Sohae.

Chuyên gia phân tích Joseph Bermudez của trang mạng này nhấn mạnh: “Trước đây, bãi thử Sohae được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các công nghệ phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên.

Vì vậy, việc Triều Tiên bắt đầu dỡ bỏ bãi thử này được xem là biện pháp xây dựng lòng tin quan trọng từ phía Bình Nhưỡng.". 38 North đã gọi động thái này là “bước quan trọng đầu tiên” của Bình Nhưỡng trong việc thực thi các cam kết đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6, hai bên đã đạt một thỏa thuận rộng về việc Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực để phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên đổi lại các cam kết đảm bảo an ninh từ Mỹ.

Quá trình đàm phán sau đó nhằm triển khai thỏa thuận này vẫn rơi vào bế tắc khi Washington yêu cầu Bình Nhưỡng phải tiến hành những bước đi có thể kiểm chứng được về quá trình phi hạt nhân hóa trong khi Bình Nhưỡng lại yêu cầu các bên chính thức tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-53) bởi cuộc chiến này về mặt kỹ thuật mới chỉ tạm dừng bằng một hiệp ước đình chiến.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, một cựu quan chức tình báo Mỹ nhận định cuộc gặp thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều Tiên sẽ tạo động lực cho các hoạt động đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Theo cựu quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Jung Pak (Dung Pắc), cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai nếu được tổ chức sẽ giúp thúc đẩy quá trình đàm phán đi đúng hướng cần thiết.

Vị cựu quan chức này nhận định đây sẽ là cơ hội quan trọng để Tổng thống Mỹ khích lệ Ngoại trưởng nước này và các nhà đàm phán hạt nhân có động lực và tự tin để đạt được thỏa thuận với Triều Tiên.

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters trong tuần này, Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Nhà lãnh đạo Triều Tiên là hoàn toàn có khả năng.

Hiện nay, các nguồn tin dự đoán hai bên sẽ gặp gỡ bên lề cuộc họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tổ chức ở New York vào tháng tới. Nhưng khả năng Nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự sự kiện quốc tế này hiện vẫn chưa rõ ràng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục