Tròn 1.000 ngày nữa sẽ diễn ra Olympic mùa Hè 2020

19:53' - 28/10/2017
BNEWS Theo kế hoạch, đúng 1.000 ngày nữa tính từ ngày 28/10/2017, Đại hội Thể thao Olympic mùa Hè 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Tokyo.

Kể từ thời điểm này, nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa bắt đầu được tổ chức tại xứ sở mặt trời mọc nhằm đếm ngược đến Olympic 2020, tạo khí thế cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Các vận động viên Olympic đã tham gia sự kiện đếm ngược tại quận Nihombashi . Ban tổ chức cũng tiến hành một buổi nói chuyện với nữ vận động viên cử tạ Hiromi Miyake, người từng giành huy chương Đồng nội dung 48kg tại Olympic Rio de Janeiro 2016. Một sự kiện kỷ niệm khác cũng được tổ chức tại sân bay Narita tại quận Chiba, phía Đông Tokyo.

Nhiều môn thể thao như đấu kiếm và đấu vật được giới thiệu thông qua một clipvideo ngắn. Ngoài ra, người xem còn được trải nghiệm các môn thể thao lướt sóng và điền kinh xe lăn thông qua công nghệ thực tế ảo.

Tháp Tokyo, một tháp truyền thông và du khách có thể ngắm toàn bộ cảnh thủ đô Tokyo và các vùng lân cận từ trên cao, được thắp sáng bằng 5 màu sắc tượng trưng cho màu của 5 vòng tròn biểu tượng của Olympic - xanh da trời, vàng, đen, xanh lá cây và đỏ - trong đêm 27/10, và con số 1.000 được gắn trên đài quan sát của tòa tháp cao 333m này. Ngoài ra, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong thời gian tới nhằm thu hút sự chú ý của người dân đối với Olympic 2020.

Công tác chuẩn bị cho Olympic 2020 đang diễn ra đúng tiến độ với các công trình xây dựng lớn, đặc biệt là sân vận động Olympic quốc gia đang được xây dựng tại Shinjuku ở thủ đô Tokyo. Dự kiến, công trình này sẽ hoàn thiện vào tháng 11/2019.

Olympic 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 24/7 đến 9/8/2020 với số môn thể thao thi đấu kỷ lục (33 môn) và 339 sự kiện. Đây là lần thứ 2 Tokyo đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Trước đó, thủ đô của Nhật Bản từng là chủ nhà của Olympic 1964./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục