Trung-Hàn thảo luận cách thức giảm tranh chấp thương mại

10:00' - 20/11/2018
BNEWS Ngày 20/11, giới chức Hàn Quốc và Trung Quốc đã tiến hành cuộc thảo luận về cách thức giảm tranh chấp thương mại và gia tăng các cơ hội đầu tư giữa hai nước.

Theo Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc, cuộc đàm phán diễn ra và là cuộc họp thứ 18 của quan chức thương mại hai nước liên quan tới các biện pháp phòng vệ thương mại và các cuộc điều tra chống bán giá đang được tiến hành.

Hai nước cũng đánh giá việc thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, gắn với việc giới chức Seoul và Bắc Kinh đang xem xét việc mở rộng thỏa thuận hiện hành nhằm tối ưu hóa các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.

FTA Hàn - Trung có hiệu lực từ tháng 12/2015, chú trọng tới giảm thuế đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu của nhau.

Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc vẫn thực hiện 16 quy định siết chặt nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng của Hàn Quốc, trong đó có các sản phẩm hóa dầu và thép.

Cũng tại cuộc làm việc, Seoul đã đề nghị Bắc Kinh tiến hành khách quan, công bằng các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ và phenol của nước này.

Phenol là một loại hợp chất hóa học được sử dụng rộng rãi trong ngành dược phẩm và sản xuất nhựa./.

>>>Trung Quốc nhấn mạnh Trung - Mỹ cần giải quyết bất đồng thương mại

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục