BNEWS Nội các Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ “kiên định với chính sách mở cửa” và “tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, đối xử công bằng với các nguồn tiền trong nước và của nước ngoài”.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Phòng Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) ở Trung Quốc phàn nàn về môi trường đầu tư bất bình đẳng tại nước này và kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ việc ngăn cấm và hạn chế đối với đầu tư nước ngoài.
Theo số liệu công bố ngày 26/12 của Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ước đạt 785 tỷ NDT (113 tỷ USD) trong năm 2016, thấp hơn con số 135,6 tỷ USD của năm 2015.
Theo thông báo trên, Trung Quốc sẽ cho phép các doanh nghiệp nước ngoài điều hành các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của các doanh nghiệp nước ngoài, thay vì phải qua các công ty liên doanh, trong nhiều lĩnh vực kinh tế (trong đó có lĩnh vực sản xuất biết bị giao thông đường sắt và xe máy), cũng như cho phép các công ty nước ngoài lần đầu tiên được bước vào một số lĩnh vực như kiểm toán và thiết kế kiến trúc.
Các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được đối xử công bằng như các doanh nghiệp trong nước về số vốn cần phải có để thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh, về các sản phẩm mà chính phủ sẽ mua và các chính sách ưu tiên đối với các doanh nghiệp công nghệ cao.Động thái trên được coi là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh để ngăn chặn các dòng vốn chảy ra khỏi thị trường nước này, trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá và dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã giảm 8% trong thời gian từ tháng Một đến tháng 11 năm nay.
Bắc Kinh đã nhiều lần cam kết sẽ để cho nền kinh tế nước này vận hành theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, Trung Quốc được xếp thứ 84 trên toàn cầu, sau cả Saudi Arabia và Ukraine, về Chỉ số kinh doanh dễ dàng (EBDI) của Ngân hàng Thế giới (WB). Nước này đứng thứ hai từ dưới lên trong báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về mức độ hạn chế đối với đầu tư nước ngoài.
>>> Trung Quốc ồ ạt mua doanh nghiệp Đức
Tin liên quan
Trung Quốc tăng cường giám sát hoạt động mua ngoại tệ của cá nhân
Bắt đầu từ hôm nay (1/1/2017), SAFE sẽ tăng cường kiểm soát các hoạt động mua ngoại tệ của các cá nhân và đẩy mạnh xử phạt các trường hợp dòng tiền chảy ra bất hợp pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.













