BNEWS Ngày 28/10, Trung Quốc nêu rõ việc Mỹ cấm tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Telecom hoạt động tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia là "hành động ngăn chặn ác ý".
Đồng thời cảnh báo điều này sẽ gây tổn hại quan hệ song phương. Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Giác Đình cho biết cơ quan kinh tế và thương mại của Trung Quốc đã có động thái phản đối chính thức gửi tới phía Mỹ. Bắc Kinh cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về động thái này.
Bà Thúc Giác Đình cho rằng động thái của Washington đã làm xói mòn "môi trường hợp tác" hai bên. Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạccó cuộc đối thoại trực tuyến về vấn đề thương mại. Phía Trung Quốc đã đánh giá cuộc thảo luận này mang tính xây dựng, thẳng thắn và thực tế.
Trước đó, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 26/10 quyết định rút giấy phép hoạt động của công ty China Telecom America, công ty con của tập đoàn China Telecom tại Mỹ, với lý do an ninh quốc gia. Trong thông báo của mình, ủy ban này cho biết công ty này có 60 ngày để ngừng hoạt động, chấm dứt gần 20 năm hoạt động tại Mỹ.
Giải thích về lý do đưa ra quyết định trên, cơ quan này cho rằng China Telecom America là nguy cơ lớn về an ninh quốc gia của Mỹ khi cung cấp cho chính phủ Trung Quốc các quyền truy cập mang tính nhạy cảm.
China Telecom là công ty viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, phục vụ hơn 335 triệu người dùng toàn cầu tính đến năm 2019 và đã được phép cung cấp dịch vụ viễn thông gần 20 năm qua tại Mỹ.
Trước đó, vào tháng 4/2020, viện dẫn lý do an ninh quốc gia, FCC đã cảnh báo có thể đóng cửa 3 công ty viễn thông Trung Quốc hoạt động tại Mỹ, bao gồm China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp và công ty con ComNet LLC.
Các công ty này bị cho là do quân đội Trung Quốc sở hữu, kiểm soát. Đến ngày 1/1/2021, Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thông báo bắt đầu tiến trình hủy niêm yết 3 công ty viễn thông trên. Người phát ngôn của China Telecom đã gọi quyết định của FCC là "gây thất vọng"./.
Tin liên quan
Tập đoàn viễn thông Telstra có thêm "động lực" để mua lại Digicel
Chính phủ Australia thông báo sẽ cung cấp gần 1,8 tỷ AUD cho tập đoàn viễn thông của nước này là Telstra để mua lại Digicel, nhà cung cấp điện thoại di động lớn nhất ở Nam Thái Bình Dương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












